Hơn 19.000 người nghiện ở TP.HCM tái hòa nhập

Theo Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố có hơn 19.000 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội Thànhphố Hồ Chí Minh, đến nay, toàn thành phố có hơn 19.000 đối tượng nghiện tái hòanhập cộng đồng.

Trong số hơn 15.500 người về địa phương, chỉ có khoảng 10.200 đối tượng nằmtrong danh sách quản lý tại phường, xã, thị trấn.

Sáu tháng đầu năm nay, thành phố có 1.400 người nghiện ma túy. Hiện, cáctrung tâm thuộc Sở, lực lượng thanh niên xung phong, các trung tâm tư nhân đangquản lý 7.000 đối tượng.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa bàn,tụ điểm phức tạp về ma túy vẫn còn tồn tại như quận 8; số người tái hòa nhậpcộng đồng chưa có việc làm vẫn còn nhiều; tái nghiện đang ở mức cao; số ngườinghiện, tái nghiện gây án tiếp tục tăng, làm gia tăng tỷ lệ phạm pháp hình sựtrên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1-30/6, thành phố thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy, trong đócó việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, kiểm soát ngănchặn tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào thành phố, từ thành phố ranước ngoài, từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Tây Nam qua khu vực cửa khẩu, cảng biểnvào thành phố tiêu thụ.

Đồng thời, thành phố cũng chọn và tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm về màtúy tại khu vực đông dân cư, địa bàn phức tạp về ma túy để giáo dục, răn đe vàphòng ngừa chung.

Sở Lao động-Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Phòngchống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp tậphuấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các trung tâm, cán bộ chuyêntrách phòng chống tệ nạn xã hội các quận, huyện; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyêntrách, tình nguyện phường, xã, thị trấn; tiếp tục chuyển hóa địa bàn tụ điểm vềma túy..../.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.