Hơn 2,5 triệu người Nigeria cần được viện trợ nhân đạo sau lũ

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 34 trong số 36 bang của Nigeria và khiến 1,3 triệu người phải di dời. Hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc toàn bộ.
Hơn 2,5 triệu người Nigeria cần được viện trợ nhân đạo sau lũ ảnh 1Người dân sơ tán khỏi các khu vực ngập lụt ở Ahoada (Nigeria), ngày 21/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 21/10 cho biết hiện có hơn 2,5 triệu người ở Nigeria, với khoảng 60% trong số đó là trẻ em, đang cần được viện trợ nhân đạo do những tác động của lũ lụt nghiêm trọng trong mùa mưa năm nay.

Theo đại diện UNICEF tại Nigeria Cristian Munduate, các trẻ em và thanh thiếu niên ở những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt đang ở trong tình trạng “cực kỳ dễ bị tổn thương” vì có nguy cơ mắc các bệnh do nước bẩn và đang cùng quẫn về tình cảm, tâm lý.

[Nigeria: Số người thiệt mạng trong vụ lật thuyền lên đến gần 80 người]

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 34 trong số 36 bang của Nigeria và khiến 1,3 triệu người phải di dời. Hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc toàn bộ.

UNICEF cho biết các trận mưa được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong vài tuần tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này, vì vậy nhu cầu nhân đạo dự kiến sẽ còn tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục