Hơn 30 người thiệt mạng và mất tích do lũ quét ở Trung Quốc

Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa Hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau.
Hơn 30 người thiệt mạng và mất tích do lũ quét ở Trung Quốc ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, tính đến chiều 21/8 (giờ địa phương), số người thiệt mạng do lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này, đã tăng lên 26 người, trong khi 5 người khác vẫn mất tích.

Theo Cơ quan ứng phó khẩn cấp thảm họa thiên nhiên của tỉnh Thanh Hải, mưa lớn bắt đầu xối xả trút xuống khu vực này từ 22h45 ngày 20/8 (giờ địa phương), gây ra lũ quét, sạt lở đất và làm thay đổi dòng chảy một con sông.

Hơn 6.200 cư dân của 6 ngôi làng thuộc huyện Đại Thông đã bị ảnh hưởng.

Trước đó, lực lượng chức năng đã giải cứu được 23 người bị mất tích do mưa lũ. Hệ thống điện và viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục, trong khi cầu đường đã nối lại.

[Trung Quốc cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều địa phương]

Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa Hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau.

Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây 60 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục