Hơn 50% người Mỹ từng phải đối mặt với quấy rối trên mạng xã hội

Theo khảo sát, số lượng các vụ quấy rối và kích động thù hận trên mạng đã tăng ở tất cả các nhóm dân số Mỹ được khảo sát trong 12 tháng của năm 2022.
Hơn 50% người Mỹ từng phải đối mặt với quấy rối trên mạng xã hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo kết quả khảo sát mới được công bố, hơn 50% người dân Mỹ được hỏi vào năm 2022 cho biết từng phải đối mặt với tình trạng bị quấy rối trên mạng và hứng chịu những phát ngôn thù hận khi tham gia các nền tảng mạng xã hội.

Đây là kết quả cuộc khảo sát thường niên thứ 5 mà Liên đoàn chống phỉ báng (ADL) thực hiện, công bố ngày 28/6.

Theo khảo sát, số lượng các vụ quấy rối và kích động thù hận trên mạng đã tăng ở tất cả các nhóm dân số Mỹ được khảo sát trong 12 tháng của năm 2022.

[Mỹ thành lập nhóm đặc nhiệm ngăn chặn quấy rối trên mạng]

Khoảng 52% số người được khảo sát cho biết đã từng bị quấy rối trên mạng, tăng so với mức 40% trong khảo sát năm 2021.

Tỷ lệ người cho biết từng bị quấy rối trên mạng cũng ở mức 76% trong nhóm cộng đồng chuyển giới, trong khi 26% trong nhóm người Do Thái, 38% trong nhóm người da màu và 38% trong nhóm người Hồi giáo.

Giám đốc điều hành (CEO) của ADL Jonathan Greenblatt cho rằng xã hội đang đương đầu với tình trạng thù hận trên không gian mạng cao kỷ lục, những phát ngôn thù hận thường dẫn tới những hành vi bạo lực và mối nguy cho các cộng đồng trong thực tế.

CEO này kêu gọi các nền tảng truyền thông xã hội và công nghệ tăng cường hành động để giải quyết tình trạng.

Khảo sát được thực hiện với 2.139 người trưởng thành và 550 trẻ vị thành niên, theo hình thức trực tuyến, từ ngày 7/3 đến 6/4, do công ty phân tích dữ liệu và ý kiến công chúng, đại diện cho ADL thực hiện.

Các mạng xã hội mà người tham gia khảo sát cho biết gặp tình trạng quấy rối có Facebook, Twitter và Reddit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục