Các đại biểu tham dự hội nghị là các nhà quản lý, khoa học, bác sĩ nhi khoa đếntừ Australia, Hoa Kỳ, Đức, Italy, Pháp, Thái Lan, Malaysia, Indonesia,Philippines, Singapore, Lào, Campuchia và Việt Nam đã trao đổi những thông tinkhoa học và kỹ thuật mới áp dụng thành công trong lĩnh vực điều trị nhi khoahiện nay.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Ngoạinhi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương nêu rõ, trong những năm gần đây,cùng với sự phát triển chung của ngành y tế, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ emcũng đạt được những bước tiến đáng kể.
Theo ông Liêm, hội nghị là một sự kiện đáng chú ý với ngành nhi khoa khu vực vàthế giới, ghi nhận những bước tiến xa hơn trong lĩnh vực nhi khoa. Ngoài cácphương pháp điều trị các bệnh truyền thống như hô hấp, tiêu hóa, nội tiết và sơsinh..., các đồng nghiệp còn được giới thiệu phương pháp điều trị các bệnh khámới mẻ và có nhiều trẻ mắc trong xã hội hiện đại như bệnh tự kỷ ám thị, khiếmthính, các bệnh chuyển hóa di truyền, nhiễm trùng máu,...
Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực phẫuthuật nội soi, với hàng trăm ca phẫu thuật mỗi năm. Kỹ thuật nội soi trong nhikhoa đã trở thành phẫu thuật thường quy tại các bệnh viện nhi khoa ở Việt Namđặc biệt tại Bệnh viện Nhi trung ương. Nhiều ca phẫu thuật khá phức tạp và khóđược các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương xử lý bằng kỹ thuật nội soi như nội soiteo thực quản, còn ống động mạch và thoát vị cơ hoành...
Trước khi khai mạc Hội nghị, các chuyên gia nhi khoa khu vực đã đến Bệnh việnNhi Trung ương tập huấn kỹ năng phẫu thuật nội soi, trực tiếp theo dõi 7 ca phẫuthuật nội soi qua màn hình do các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế trìnhdiễn.
Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị (10-11/10), các chuyên gia quốc tế và Việt Namcùng nhau trao đổi và tiếp cận phương pháp chẩn đoán, điều trị hàng chục loạibệnh, kỹ thuật mới khác nhau, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vàđiều trị cho trẻ em ngày một hiệu quả và an toàn cao./.