Hơn 621 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống cấp điện cho Kon Tum

EVNNPT và Ngân hàng Bản Việt đã ký hợp đồng vay vốn đầu tư dự án “Trạm biến áp 220kV Kon Tum và đường dây 220 kV đấu nối.”

Ngày 30/10, tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng vay vốn để đầu tư dự án “Trạm biến áp 220kV Kon Tum và đường dây 220kV đấu nối.”

Tổng mức đầu tư dự án hơn 621 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của EVNNPT là 282,250 tỷ đồng, vốn vay của Ngân hàng Đầu tư Phát triển là 38,9 tỷ đồng và vốn vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt là 300 tỷ.

Dự án bao gồm các hạng mục: trạm biến áp 220kV Kon Tum lắp 2 máy biến áp 220/110kV-125 MVA (trong giai đoạn đầu là 1 máy biến áp 220 kV/110kV-125 MVA); đường dây 220kV Pleiku-Kon Tum (từ Trạm biến áp 500 kV Pleiku-Kon Tum có chiều dài là 35,67km, 2 mạch; Trạm biến áp 500kV Pleiku, mở rộng 2 ngăn lộ 220 kV, cải tạo các đoạn đường dây 110kV tại Trạm biến áp 500kV Pleiku.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang được cấp điện từ đường dây 110kV duy nhất, từ trạm biến áp 500kV Pleiku qua trạm biến áp 110kV Kon Tum và 110kV Đăk Tô. Đường dây này đã vận hành trên 15 năm nên độ tin cậy không cao.

Vì vậy, nếu xảy ra sự cố tại đường dây này thì toàn bộ tỉnh Kon Tum sẽ bị cô lập với lưới điện Quốc gia.

Trạm biến áp 220kV Kon Tum là điểm thu hút các nguồn công suất đổ về phía 110kV và truyền tải lên lưới điện Quốc gia qua đường dây 220kV Pleiku-Kon Tum.

Theo quy hoạch phát triển điện lực, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có khoảng 82 thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất 904 MW nhưng nhu cầu của tỉnh Kon Tum thấp nên phần lớn lượng công suất này đều phải truyền tải lên lưới quốc gia.

Về lâu dài, khi phụ tải tỉnh Kon Tum phát triển, trạm sẽ đóng vai trò là nguồn cung cấp ổn định cho tỉnh và cả khu vực. Dự án đóng góp vào quy hoạch lưới điện 220-500kV trên địa bàn Tây Nguyên, đấu nối lưới điện 500kV từ Lào về Việt Nam (đường dây 500kV Hatxan-Pleiku), góp phần thúc đẩy kết lưới điện ASEAN (HAPUA).

Khi dự án này được đưa vào khai thác, công suất chuyển tải lên lưới điện quốc gia khoảng 345MW sẽ góp phần tạo doanh thu cho doanh nghiệp, ổn định thu nhập cho lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để chuẩn bị cho công trình, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai từ tháng 9 và đã hoàn thành 50% khối lượng. Vì vậy, công trình này dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 11.

Theo dự kiến, đường dây 220kV đấu nối dự kiến hoàn thành cuối năm 2014; trạm biến áp 220kV Kon Tum và mở rộng các ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 500kV sẽ hoàn thành giữa năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.