Gói thầu “Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật” dự án thủy điện HuộiQuảng có tổng giá trị hợp đồng trên 65,2 triệu USD do Cơ quan Phát triển Pháp(AFD) tài trợ.
Thời gian cung cấp hàng hóa là 1.066 ngày; hoàn thành tổ máy 1 là1.250 ngày và hoàn thành tổ máy 2 là 1.350 ngày.
Dự án Thủy điện Huội Quảng có tổng mức đầu tư gần 11.773 tỷ đồng, là nhà máythủy điện lớn thứ tư ở khu vực phía Bắc (sau các nhà máy thủy điện Sơn La, HòaBình và Lai Châu) do EVN làm chủ đầu tư, nằm trong Tổng sơ đồ Quy hoạch điện 6đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án có các công trình đầu mối nằm trênđịa phận xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Hồ chứa nằm trên địa phận các xã Mường Kim, Ta Gia và Khoen On, huyện ThanUyên, có dung tích hữu ích hơn 16 triệu m3. Nhà máy thủy điện Huội Quảng có côngsuất lắp máy 520 MW, gồm 2 tổ máy và là công trình ngầm lớn thứ ba của cả nướcnằm trên địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Theo kế hoạch, nhà máy thủy điện Huội Quảng sẽ phát điện tổ máy 1 vào ngày31/12/2014 và tổ máy 2 vào ngày 30/4/2015.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sungnguồn cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế xãhội, an ninh quốc phòng ở khu vực phía Bắc với sản lượng điện bình quân hàng năm1,9 tỷ kWh./.