Hong Kong cấm người biểu tình quấy rối nhà ở của cảnh sát

Những người biểu tình ném bom xăng và các vật thể khác vào các tòa nhà, phá hoại cơ sở vật chất các khu vực là nhà ở của các sỹ quan cảnh sát đã kết hôn cũng như các cơ quan công quyền khác.
Hong Kong cấm người biểu tình quấy rối nhà ở của cảnh sát ảnh 1Người biểu tình bạo lực đốt phá trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, một tòa án ở Hong Kong ngày 15/10 đã ban hành lệnh cấm bất cứ ai phong tỏa hay phá hoại các khu vực là nhà ở của các sỹ quan cảnh sát đã kết hôn cũng như các cơ quan công quyền khác, vốn đã trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình chống chính quyền kéo dài hơn bốn tháng qua.

Tuyên bố của cảnh sát ngày 15/10 cho biết những người biểu tình đã bao vây các trụ sở cơ quan cảnh sát trong bối cảnh gia tăng bạo lực tại thành phố dưới quyền quản lý của Trung Quốc.

[Người biểu tình Hong Kong tấn công cảnh sát bằng thiết bị nổ tự chế]

Họ ném bom xăng và các vật thể khác vào các tòa nhà, phá hoại cơ sở vật chất.

Lệnh của tòa án cũng cấm việc phong tỏa các tuyến đường và cấm người dân chiếu đèn laser hoặc các loại đèn chiếu sáng khác vào các cơ sở cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục