Hợp tác để quản lý bền vững cảnh quan khu vực Tây Nguyên

Hội thảo bàn giải pháp hợp tác để hỗ trợ quản lý cảnh quan thiên nhiên bền vững tại khu vực Tây Nguyên đã được tổ chức tại Lâm Đồng.
Hợp tác để quản lý bền vững cảnh quan khu vực Tây Nguyên ảnh 1Quang cảnh thác Krông Kmar với những phiến đá lớn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 2/4, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Viện Chính sách và chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) phối hợp tổ chức hội thảo đối tác lần thứ hai của Chương trình phát triển Tây Nguyên bền vững, trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu Sáng kiến cảnh quan bền vững (ISLA).

Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cùng chia sẻ, trao đổi các giải pháp can thiệp khả thi để quản lý bền vững cảnh quan tại Lâm Đồng.

Các bên tham gia cũng xác định những thách thức trong bảo vệ và phát triển cảnh quan thiên nhiên của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, đồng thời xác định định hướng ban đầu để can thiệp.

Thông qua các giải pháp cho Lâm Đồng, hội thảo cũng hướng tới các giải pháp hợp tác để hỗ trợ quản lý cảnh quan thiên nhiên bền vững tại khu vực Tây Nguyên, một trong những khu vực sản xuất hàng hóa nông nghiệp quan trọng của Việt Nam.

Chương trình toàn cầu Sáng kiến cảnh quan bền vững (ISLA), thực hiện bởi IDH, quy tụ các liên minh đối tác công-tư để cùng nhau xây dựng và đầu tư vào việc quản lý bền vững nguồn tài nguyên đất và nước tại các vùng cảnh quan dễ bị tổn thương.

Chương trình hiện đang được thực hiện tại 6 vùng cảnh quan trên thế giới, trong đó có Tây Nguyên của Việt Nam. Tại Việt Nam, chương trình tập trung vào 3 vấn đề chính gồm mất cân bằng cung-cầu nước, nạn phá rừng và tình trạng thoái hóa đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.