Huấn luyện viên Capello không có ý định từ chức

Nhiều hãng tin quốc tế từ Nam Phi cho hay, huấn luyện viên Capello không có kế hoạch rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh.
Sau trận thua thất vọng và phải về nước sớm, tương lai của huấn luyện viên Fabio Capello đang được dư luận quan tâm, dù trước đó Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã ký hợp đồng với ông cho đến sau vòng chung kết EURO 2012.

Tuy nhiên, nhiều hãng tin quốc tế từ Nam Phi cho hay, huấn luyện viên Fabio Capello không có kế hoạch rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, vị trí mà ông tiếp quản từ đồng nghiệp Steve McClaren từ tháng 1/2008.

Huấn luyện viên Capello, 64 tuổi, nói rằng ông muốn sớm thảo luận chuyện tương lai của bản thân với Chủ tịch FA, Roger Burden. “Chúng tôi có thời gian để quyết định. Tôi cần biết liệu FA có còn tin tôi hay không. Tôi muốn nói chuyện với ông chủ tịch và sau đó chúng tôi có thể quyết định về tương lai của tôi,” AP đã trích lời của ông Capello.

Hãng tin Reuters thì đưa tin thuyền trưởng của đội tuyển Anh khẳng định ông không có ý định từ chức.

Dưới thời huấn luyện viên Capello, đội tuyển Anh đã đấu 28 trận, thắng 19, hòa 4, thua 5. Tuy nhiên, trận thua nặng nề nhất và đau đớn nhất của đội tuyển Anh trong tay Capello, huấn luyện viên có mức lương 6 triệu bảng/năm, lại đến ở “cuộc chiến một mất một còn” với đội tuyển Đức, vào thời điểm mà dư luận Anh đang đặt nhiều hy vọng vào hành trình của thầy trò chiến lược gia người Italy ở giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Steven Gerrard và Frank Lampard đã tỏ thái độ ủng hộ với ông thầy người Italy, khi cặp tiền vệ này đều đã nói rằng họ muốn huấn luyện viên Capello ở lại, bất chấp thất bại của đội nhà ở World Cup 2010.

Gerrard ủng hộ Capello tiếp tục tại vị khi đội trưởng đội tuyển Anh đánh giá ông là nhà cầm quân khác thường, còn Lampard cho hay Capello là một huấn luyện viên hàng đầu./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục