Trả lờiphỏng vấn của báo Die Welt, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew cho rằngđội tuyển Serbia là đối thủ khó nhằnhơn Australia.
- Ông nhận xét như thế nào về trận khai cuộc hoànhtráng vừa qua?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Điều quan trọng là thắng trận. Với trận thắng tiếp theo, chúng tôicó thể sớm lọt vào vòng 1/16. Đó là mục tiêu phấn đấu của đội tuyển Đức.Tôi biết rõ khả năng và mặt mạnh của Podolski và Klose.
Tôi cũng rấtthích phong cách thi đấu ngổ ngáo của Mueller. Điều quan trọng làchúng tôi đã chơi bóng sệt và luyện tập trước nhiều miếng đánh phốihợp ăn ý.
Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thế trận, có đấu pháp thích hợptrước một Australia nặng về phòng thủ. Chúng tôi luôn thay đổi nhịpđộ trận đấu và thường lui về phía sân nhà để nhử các cầu thủAustralia dâng cao - đặc biệt là Podolski, Klose, Mueller, Oezil và Khedria.
- Có phải, đội tuyển Đức không hề mắc sai lầm nào trong trận gặp Australia?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Không phải thế. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Mặc dù đãthi đấu khá tốt, nhưng hàng thủ của chúng tôi cũng phải biết hỗ trợhàng công hơn nữa, khi có cơ hội. Nói tóm lại, tôi hài lòng với lốiđá tấn công và thay đổi nhịp độ trận đấu của đội tuyển.
- Một bầu không khi lạc quan, phấn khởi hiện đang bao trùm độituyển Đức. Ôngsẽ làm gì? Hãm bớt lại hay thổi bùng lên?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Ai cũng biết rằng đội tuyển Australia không phải là đối thủ nặng ký nhấttrong bảng D. Đội tuyển Đức sẽ còn nhiều trận đấu khó khăn hơn ở phía trước.
Mặc dù khởi đầu thắng lợi sẽ mang lại thái độ tự tin, nhưng suy chocùng chúng tôi không có lý do gì để lạc quan thái quá. Trận sắp tớigặp đội tuyển Serbia chính là “lửa thử vàng” và đó là một trận đấu có ýnghĩa quyết định đối với việc đội tuyển Đức lọt vào vòng 1/16.
- Trong trận đấu vừa qua, vì lẽ gì mà ông quyết định đưa cầu thủ20 tuổi Thomas Mueller vào đội hình ra quân?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Piotr Trochowski đã dày công chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng Muellercó khả năng xoay sở tốt hơn trước một đối phương có hàng phòng thủdày đặc.
- Sau trận này, xem ra ông đã có trong tay một đội hình chính thức?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Không, tôi còn cảm thấy khó xử hơn. Chúng tôi có trong tay các cầuthủ như Cacau, Marin, Gomez, Trochowski - những cầu thủ có khả năng khuấyđảo hàng phòng thủ đối phương. Việc tôi không đưa Cacau vào sân ngay từđầu vì muốn để dành cho trận sau.
- Vì sao ông lại thiên về cặp tiền đạo Podolski-Klose, mặc dù Klose đãtừ lâu không ghi bàn?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Tôi không thiên vị bất kỳ cầu thủ nào. Miroslav Klose có mặt trongđội tuyển từ năm 2002 và đã ghi được 11 bàn thắng tại các vòng chungkết WorldCup.
Còn Lukas Podolski thì tham gia đội tuyển từ năm 2004 và là mộttrong những tuyển thủ giỏi. Tôi luôn tin tưởng ở họ, mặc dù đôi khi họkhông đạt được phong độ cao nhất./.
- Ông nhận xét như thế nào về trận khai cuộc hoànhtráng vừa qua?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Điều quan trọng là thắng trận. Với trận thắng tiếp theo, chúng tôicó thể sớm lọt vào vòng 1/16. Đó là mục tiêu phấn đấu của đội tuyển Đức.Tôi biết rõ khả năng và mặt mạnh của Podolski và Klose.
Tôi cũng rấtthích phong cách thi đấu ngổ ngáo của Mueller. Điều quan trọng làchúng tôi đã chơi bóng sệt và luyện tập trước nhiều miếng đánh phốihợp ăn ý.
Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thế trận, có đấu pháp thích hợptrước một Australia nặng về phòng thủ. Chúng tôi luôn thay đổi nhịpđộ trận đấu và thường lui về phía sân nhà để nhử các cầu thủAustralia dâng cao - đặc biệt là Podolski, Klose, Mueller, Oezil và Khedria.
- Có phải, đội tuyển Đức không hề mắc sai lầm nào trong trận gặp Australia?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Không phải thế. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Mặc dù đãthi đấu khá tốt, nhưng hàng thủ của chúng tôi cũng phải biết hỗ trợhàng công hơn nữa, khi có cơ hội. Nói tóm lại, tôi hài lòng với lốiđá tấn công và thay đổi nhịp độ trận đấu của đội tuyển.
- Một bầu không khi lạc quan, phấn khởi hiện đang bao trùm độituyển Đức. Ôngsẽ làm gì? Hãm bớt lại hay thổi bùng lên?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Ai cũng biết rằng đội tuyển Australia không phải là đối thủ nặng ký nhấttrong bảng D. Đội tuyển Đức sẽ còn nhiều trận đấu khó khăn hơn ở phía trước.
Mặc dù khởi đầu thắng lợi sẽ mang lại thái độ tự tin, nhưng suy chocùng chúng tôi không có lý do gì để lạc quan thái quá. Trận sắp tớigặp đội tuyển Serbia chính là “lửa thử vàng” và đó là một trận đấu có ýnghĩa quyết định đối với việc đội tuyển Đức lọt vào vòng 1/16.
- Trong trận đấu vừa qua, vì lẽ gì mà ông quyết định đưa cầu thủ20 tuổi Thomas Mueller vào đội hình ra quân?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Piotr Trochowski đã dày công chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng Muellercó khả năng xoay sở tốt hơn trước một đối phương có hàng phòng thủdày đặc.
- Sau trận này, xem ra ông đã có trong tay một đội hình chính thức?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Không, tôi còn cảm thấy khó xử hơn. Chúng tôi có trong tay các cầuthủ như Cacau, Marin, Gomez, Trochowski - những cầu thủ có khả năng khuấyđảo hàng phòng thủ đối phương. Việc tôi không đưa Cacau vào sân ngay từđầu vì muốn để dành cho trận sau.
- Vì sao ông lại thiên về cặp tiền đạo Podolski-Klose, mặc dù Klose đãtừ lâu không ghi bàn?
Huấn luyện viên Joachim Loew: Tôi không thiên vị bất kỳ cầu thủ nào. Miroslav Klose có mặt trongđội tuyển từ năm 2002 và đã ghi được 11 bàn thắng tại các vòng chungkết WorldCup.
Còn Lukas Podolski thì tham gia đội tuyển từ năm 2004 và là mộttrong những tuyển thủ giỏi. Tôi luôn tin tưởng ở họ, mặc dù đôi khi họkhông đạt được phong độ cao nhất./.
(TT&VH Online/Vietnam+)