Hưng Yên nhân rộng mô hình tốt của các tổ tự quản ở huyện Kim Động

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động Bùi Văn Phúc chia sẻ những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.
Hưng Yên nhân rộng mô hình tốt của các tổ tự quản ở huyện Kim Động ảnh 1Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

"Tiếp tục nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay của các tổ tự quản, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là nội dung được đưa ra tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do huyện Kim Động (Hưng Yên) tổ chức ngày 16/8.

Đây là địa phương được tỉnh Hưng Yên chọn để tổ chức điểm ngày hội ý nghĩa này.  Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang dự ngày hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động Bùi Văn Phúc chia sẻ những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

[Người dân Quảng Ninh cần chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc]

Đến nay, 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được 199 mô hình tự quản; trong đó có 4 mô hình hệ thống camera giám sát an ninh; 44 mô hình tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự; 67 mô hình về phòng cháy, chữa cháy; 3 ban hòa giải với 49 tổ hòa giải; 1 mô hình về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em hư không vi phạm pháp luật; 1 mô hình về quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng…

Các mô hình đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, góp phần tích cực, hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiều mô hình tiêu biểu ở các xã Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Chính Nghĩa, Hiệp Cường, thị trấn Lương Bằng được nhân dân đánh giá cao. Điển hình như mô hình Tổ tự quản Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Lương Bằng.

Được thành lập từ năm 2006 đến nay, Tổ tự quản vẫn luôn duy trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao thông chính.

Mỗi ngày, Tổ tự quản đã đưa 1.800 lượt học sinh sang đường đảm bảo an toàn, không để xảy ra va chạm giao thông. Các hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường, ùn tắc giao thông, tai nạn thông được hạn chế.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang ghi nhận, đánh giá cao những mô hình hay, cách làm tốt; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề còn thiếu thống nhất, thiếu đồng thuận ở cơ sở, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ, kích động.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên cũng cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.”

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị lực lượng Công an các cấp chú trọng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để người dân hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác dân vận trong Công an nhân dân; đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng phong trào; duy trì, thực hiện hiệu quả việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại ngày hội, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua; kiến nghị, đóng góp ý kiến để tổ chức phong trào trong giai đoạn mới hiệu quả, thiết thực hơn.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện Kim Động đã được Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục