Hưng Yên: Xe chở khách va chạm với container làm 17 người bị thương

Xe container kéo rơmoóc mang biển kiểm soát 15A-04655 điều khiển, lưu thông theo hướng Hải Dương về thành phố Hưng Yên va chạm với xe ôtô 16 chỗ đi cùng chiều, khiến 17 người bị thương.
Hưng Yên: Xe chở khách va chạm với container làm 17 người bị thương ảnh 1Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: Google Maps)

Rạng sáng 27/8, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) làm 17 người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27/8 tại Km 24+600 Quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ.

Xe container mang biển kiểm soát 15C-00991 kéo theo rơmoóc do anh Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1991, trú ở Đội 5, xã Kim Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, lưu thông theo hướng Hải Dương về thành phố Hưng Yên, đã va chạm với xe ôtô 16 chỗ đi cùng chiều mang biển kiểm soát 20B-08689 do anh Doãn Tất Thắng (sinh năm 1971, trú tại xã Đình Cao, Phù Cừ) điều khiển.

[Xe máy chở 5 người đâm vào giải phân cách, 4 người chết]

Khi đi đến địa điểm trên, tài xế container đi trước cảm thấy xe có sự cố nên đã giảm tốc độ, chuẩn bị rẽ vào lề đường bên phải để kiểm tra.

Lúc này xe chở khách 16 chỗ đi sau vượt lên và va chạm vào đuôi trái xe container. Hậu quả là 17 người trên xe khách, gồm cả lái xe bị thương, xe khách hư hỏng nặng.

Người dân sống gần nơi xảy ra vụ va chạm đã nhanh chóng đưa 12 người vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Cừ, bốn người còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cùng Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục