Huy động 120 người dập cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Do thời tiết khô hanh, nắng to, gió mạnh kéo dài nên vào khoảng 16 giờ ngày 9/2, tại huyện Sa Pa đã phát hiện điểm cháy tại khu vực Bãi Bằng, giáp ranh hai xã Tả Van và Lao Chải.
Huy động 120 người dập cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chiều 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết vào ngày 9/2, các lực lượng bảo vệ rừng tại địa phương đã dập tắt một đám cháy xảy ra tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Do thời tiết khô hanh, nắng to, gió mạnh kéo dài nên vào khoảng 16 giờ ngày 9/2, tại huyện Sa Pa đã phát hiện điểm cháy tại khu vực Bãi Bằng, giáp ranh 2 xã Tả Van và Lao Chải, thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi phát hiện điểm cháy, lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã kịp thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân hai xã, huy động lực lượng gồm 120 người từ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, các tổ bảo vệ rừng, lực lượng dân quân và nhân dân hai xã để dập lửa.

[Cháy gần 8.000m2 rừng ở phường Cửa Ông của thành phố Cẩm Phả]

Đến 17 giờ cùng ngày, điểm cháy trên đã được dập tắt hoàn toàn. Điểm cháy này chủ yếu là cỏ tế guột, nhân dân thường chăn thả dê, diện tích gần 3ha, nên không thiệt hại về rừng. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do người dân đốt, lấy đồng cỏ chăn nuôi gia súc.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh cũng cho biết trước nguy cơ cháy rừng đã được cảnh báo ở cấp cực kỳ nguy hiểm, Vườn Quốc gia Hoàng Liên tập trung chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền và nhân dân các xã theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin, đề phòng xảy ra các điểm cháy.

Các lực lượng chứ năng cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng lửa an toàn trong sinh hoạt và sản xuất, hạn chế việc bất cẩn để vô ý gây ra điểm cháy có thể gây nguy hại đến rừng.

Thêm vào đó, Vườn Quốc gia Hoàng Liên chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng tại chỗ trực sẵn sàng ứng phó khi có bùng phát cháy rừng. Do vậy, khi phát hiện cháy tại khu vực thuộc Vườn Quốc gia quản lý, các lực lượng bảo vệ rừng đã kịp thời dập lửa, không để lây lan ra rộng gây thiệt hại vào diện tích rừng tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục