Hy vọng về gói cứu trợ kinh tế, chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 530,7 điểm (tương đương 1,9%) lên 28.303,46 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 7/2020 trong khi chỉ số S&P 500 tiến 1,7% lên 3.419,45 điểm.
Hy vọng về gói cứu trợ kinh tế, chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch 7/10, giữa bối cảnh giới đầu tư lại nhen nhóm hy vọng rằng Mỹ có thể thông qua một gói cứu trợ kinh tế mới với quy mô nhỏ hơn.

Sau khi đột ngột thông báo hoãn các cuộc đàm phán với đảng Dân chủ về gói hỗ trợ kinh tế mới có giá trị ít nhất là 1.600 tỷ USD nhằm giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuối ngày 7/10, Tổng thống Donald Trump đã đăng một loạt dòng tweet trên trang mạng xã hội nhằm hối thúc Quốc hội thông qua một loạt các dự luật nhỏ hơn và độc lập, bao gồm gói cứu trợ cho ngành hàng không và các doanh nghiệp nhỏ.

Động thái này khiến giá cổ phiếu ngành hàng không tăng vọt. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của United Airlines tăng tới 4,3%.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 530,7 điểm (tương đương 1,9%) lên 28.303,46 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 7/2020. Chỉ số S&P 500 tiến 1,7% lên 3.419,45 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 1,9% lên 11.364,60 điểm.

[Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 5/10]

Michael James, Giám đốc điều hành giao dịch cổ phiếu tại Wedbush Securities (có trụ sở ở Los Angeles) nhận định rằng một số hình thức của thỏa thuận kích thích sẽ diễn ra “không sớm thì muộn."

Tuy nhiên, Peter Hanks, một chiến lược gia tại DailyFX, bày tỏ sự hoài nghi rằng xu hướng lạc quan này sẽ kéo dài, nói rằng ông cần "rõ ràng" về triển vọng kích thích.

Các quan chức Nhà Trắng ngày 7/10 thừa nhận rằng cơ hội thông qua một biện pháp kích thích kinh tế toàn diện trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới là rất mong manh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Connor Campbell tại Spreadex, các nhà đầu tư Mỹ dường như đang “mua” những tuyên bố của Tổng thống Trump.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số châu Âu khó thuyết phục hơn trước những dòng tweet của người đứng đầu nước Mỹ. Chỉ số DAX 30 của Đức tăng gần 0,1%, lên 5.946,25 điểm. Trong khi chỉ số FTSE100 của Anh và CAC 40 của Pháp lần lượt hạ 0,2% và 0,3%, xuống 12.928,57 điểm và 4.882 điểm.

Giới đầu tư chứng khoán châu Âu đang hướng sự chú ý tới diễn biến của đồng bảng Anh và tiến trình đàm phán thỏa thuận hậu Brexit. Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã nối lại các cuộc đàm phán về mối quan hệ hậu Brexit vào ngày 7/10 tại thủ đô London (Anh) với hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối tháng này.

Các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài đến ngày 9/10, thời điểm diễn ra cuộc thảo luận giữa Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier và người đồng cấp Anh David Frost.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, chỉ số VN-Index tăng 0,44% (tương đương 4,05 điểm) lên 919,72 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,19% (1,64 điểm) lên 136,13 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục