Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 5/10

Khép phiên 5/10, tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 11.332,49 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,8% lên 3.408,60 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 5/10 ảnh 1Bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 13/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 5/10, thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tăng điểm khi giới đầu tư lạc quan hơn trước kết quả tích cực trong việc điều trị COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khép phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 11.332,49 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,8% lên 3.408,60 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến 1,7% lên 28.148,64 điểm.

Các cổ phiếu đều đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần qua sau khi Tổng thống Trump thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

[Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên 28/9]

Tuy vậy, ngày 5/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Trung tâm y tế quân sự Walter Reed, nơi ông có 3 ngày điều trị sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Bác sỹ của Tổng thống Trump, tiến sỹ Sean Conley khẳng định các đánh giá về sức khỏe và quan trọng nhất là tình trạng lâm sàng của của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể xuất viện và trở về nhà.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có một loạt cuộc trao đổi nhằm đi đến nhất trí về các kế hoạch chi tiêu, khi đề xuất của đảng Dân chủ về gói kích thích Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES) có trị giá 2.200 tỷ USD vượt so với số tiền mà đảng Cộng hòa muốn chi là khoảng 600 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục