IEA: Mức tiêu thụ than toàn cầu trong năm 2022 cao kỷ lục

Báo cáo của IEA cho biết tiêu thụ than toàn cầu năm ngoái tăng 3,3% lên 8,3 tỷ tấn. Trong nửa đầu năm 2023, nhu cầu than toàn cầu ước tính tăng khoảng 1,5% với tổng số khoảng 4,7 tỷ tấn.
IEA: Mức tiêu thụ than toàn cầu trong năm 2022 cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 27/7, tiêu thụ than toàn cầu năm 2022 cao kỷ lục do mức tăng trưởng tiêu thụ than đặc biệt cao tại châu Á. 

Báo cáo của IEA cho biết tiêu thụ than toàn cầu năm ngoái tăng 3,3% lên 8,3 tỷ tấn. Trong nửa đầu năm 2023, nhu cầu than toàn cầu ước tính tăng khoảng 1,5% với tổng số khoảng 4,7 tỷ tấn, tăng 1% trong sản xuất điện và 2% trong sử dụng công nghiệp phi năng lượng.

Nửa đầu năm nay, nhu cầu than giảm nhanh hơn dự kiến tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), lần lượt 24% và 16%. Tuy nhiên, nhu cầu từ hai nước tiêu thụ lớn nhất, Trung Quốc và Ấn Độ, tăng hơn 5%.

[Giá khí đốt tại châu Âu xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm]

Báo cáo dự báo năm 2023, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần 70% tiêu thụ than toàn cầu của thế giới, trong khi tỷ trọng của Mỹ và EU là 10%. 

Giám đốc thị trường năng lượng và an ninh của IEA Keisuke Sadamori đánh giá than là nguồn phát thải carbon lớn nhất từ lĩnh vực năng lượng. Tại châu Âu và Mỹ, sự phát triển của năng lượng sạch đã giúp giảm tiêu thụ than.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nhu cầu tiêu thụ than ở châu Á vẫn còn cao, ngay cả khi nhiều nền kinh tế đã tăng cường đáng kể năng lượng tái tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.