Thống đốc BI Agus Martowardojo khicông bố quyết định tăng lãi suất từ 6% lên 6,5% hôm 11/7 đã nhấn mạnh rằng cácbiện pháp thắt chặt tiền tệ là cần thiết do sự mất cân bằng bên ngoài xấu đi,cùng với tình trạng không chắc chắn trong nền kinh tế toàn cầu.
Giám đốc điều hành về chính sách tiền tệ của BI, Dody Budi Waluyo nói rằngquyết định của BI tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản lên 6,5 % nhằm đảmbảo cho nền kinh tế tiếp tục đi đúng hướng trước áp lực lạm phát rất lớn, xuấtphát từ việc tăng giá nhiên liệu được trợ giá.
Đây là nguyên nhân chính khiếnBI trở thành ngân hàng trung ương duy nhất ở châu Á tăng lãi suất cơ bản trongtháng Sáu.
Ông Dody Budi Waluyo nêu rõ rằng mức tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát của nềnkinh tế Indonesia giai đoạn 2008-2012 là 6%, 4,6%, 6,2%, 6,5%, 6,23% với tỷ lệlạm phát tương ứng 11,06%, 2,78%, 6,96%, 3,79%, 4,30%, và các mức lãi suất củaBI dao động trong biên độ 5,75%-9,25% phụ thuộc vào mức độ lạm phát thấp haycao.
Như vậy với áp lực lạm phát xuất phát từ biến động giá lương thực thựcphẩm, giá nhiên liệu tăng và BI đã điều chỉnh lãi suất lên 6,5% thì mục tiêutăng trưởng kinh tế năm 2013 cần điều chỉnh, từ mức 6,3% xuống 5,8-6,2%, trongđó lý tưởng nhất là dưới 6%.
Thống đốc Agus Martowardojo cũng đã nêu rõ mối quan ngại về cán cân vớibên ngoài, khi trong quý I/2013 Indonesia đã thâm hụt cán cân thanh toán (BOP)kỷ lục 6,6 tỷ USD và thâm hụt tài khoản vãng lai 5,27 tỷ USD, tương đương 2,4%Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Người phát ngôn BI Difi Johansyah trong cuộc họp báo mới đây nói rằng vớicác điều kiện bên ngoài cũng như sự suy giảm gần đây trong nền kinh tế toàn cầuthì mức tăng trưởng trên 5,5% là vẫn “khá ổn” đối với Indonesia, và với tốc độtăng trưởng kinh tế thấp hơn, tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại, dẫn đến một sựcân bằng thanh toán lành mạnh.
Các nhà kinh tế và các chuyên gia ngân hàng đã ủng hộ chính sách thắt chặttiền tệ của BI, đồng thời cho rằng chế độ lãi suất cao sẽ còn phải tiếp tục đượcduy trì cho đến năm tới, do sức mua của công chúng vẫn mạnh trong bối cảnh giácao bất thường của các mặt hàng lương thực thực phẩm – động thái sẽ khiến tỷ lệlạm phát trong năm 2014 khó có thể dưới mức 4%, mà sẽ dao động quanh mức 6-7%./.