Indonesia đề xuất tổ chức diễn đàn kinh doanh kinh tế sáng tạo ASEAN

Diễn đàn có thể đóng góp nhiều hơn vào việc cải thiện nền kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy triển khai Khuôn khổ Phục hồi toàn diện ASEAN, từ đó góp phần phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Indonesia đề xuất tổ chức diễn đàn kinh doanh kinh tế sáng tạo ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnaminsider.vn)

Ngày 12/3, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Indonesia Johnny G Plate thông báo nước này vừa đề xuất đăng cai Diễn đàn Kinh doanh kinh tế sáng tạo ASEAN, nhằm thúc đẩy cải thiện nền kinh tế kỹ thuật số thông qua chuyển đổi số, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo.

Tại Hội nghị lần thứ 15 các bộ trưởng phụ trách thông tin của ASEAN (AMRI-15) được tổ chức trực tuyến, Bộ trưởng Plate đã công bố sáng kiến của Indonesia về việc tổ chức Diễn đàn Kinh doanh kinh tế sáng tạo ASEAN với chủ đề “Tăng cường nền kinh tế sáng tạo kỹ thuật số: Hướng tới phục hồi kinh tế khu vực” dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Ông bày tỏ hy vọng diễn đàn có thể đóng góp nhiều hơn vào việc cải thiện nền kinh tế kỹ thuật số, thúc đẩy triển khai Khuôn khổ Phục hồi toàn diện ASEAN, từ đó góp phần phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời hoan nghênh sự ủng hộ của AMRI đối với sáng kiến này.

[Bộ trưởng Indonesia đánh giá cao nền kinh tế số của Việt Nam]

Cho rằng chuyển đổi số là một trong những giải pháp nhằm giải quyết tình trạng hiện tại thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, Bộ trưởng Plate nhấn mạnh các nỗ lực của AMRI nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng về kỹ thuật số và khả năng tiếp cận kỹ thuật số toàn diện, trong đó có phát sóng kỹ thuật số, kiến thức truyền thông và mạng Internet, nâng cao năng lực nhân sự truyền thông và áp dụng công nghệ phát sóng mới.

Theo Bộ trưởng Plate, thông qua khuôn khổ AMRI, ASEAN đã cam kết sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường hợp tác khu vực. Quan trọng hơn, AMRI đã nhấn mạnh việc sử dụng thích hợp các phương tiện truyền thông công cộng nhằm thúc đẩy nhận thức về bản sắc khu vực.

Ông cho biết Indonesia đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện chất lượng luồng thông tin và đổi mới các quy định liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục