Indonesia hạ thủy tàu chở xe tăng tự đóng phiên chế cho hải quân

Với chiều dài 117m và tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ khi đầy tải, tàu KRI Teluk Weda-526 có thể chuyên chở 111 thành viên thủy thủ đoàn, 367 binh sỹ và 15 xe chiến đấu bộ binh BMP-3F.
Indonesia hạ thủy tàu chở xe tăng tự đóng phiên chế cho hải quân ảnh 1Tàu chở xe tăng KRI Teluk Weda-526 của Hải quân Indonesia. (Nguồn: bisnismetro.id)

Ngày 1/3, Indonesia đã hạ thủy tàu chở xe tăng mang tên KRI Teluk Weda-526 được phiên chế cho Hải quân Indonesia (TNI AL).

Người đứng đầu Trung tâm trang thiết bị quốc phòng thuộc quân đội Indonesia, ông Asfan Jauhari cho biết tàu vận tải nội địa này do công ty PT. Bandar Abadi đóng tại Batam từ năm 2018.

[Dự luật An ninh Hàng hải - Tham vọng cường quốc hàng hải của Indonesia]

Theo ông Asfan, việc đóng tàu chở xe tăng này là một phần trong chương trình xây dựng Lực lượng Thiết yếu tối thiểu giai đoạn 2015-2019, đồng thời là một trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự tự chủ của ngành công nghiệp trong nước.

Với chiều dài 117m và tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ khi đầy tải, tàu KRI Teluk Weda-526 có thể chuyên chở 111 thành viên thủy thủ đoàn, 367 binh sỹ và 15 xe chiến đấu bộ binh BMP-3F./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục