Indonesia hủy bỏ các chuyến hành hương tới Saudi Arabia

Ngày 3/6, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas thông báo nước này đã hủy bỏ các chuyến hành hương của người dân tới Saudi Arabia.
Indonesia hủy bỏ các chuyến hành hương tới Saudi Arabia ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân ở Nam Tangerang, Indonesia nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/6, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas thông báo nước này đã hủy bỏ các chuyến hành hương của người dân tới thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Indonesia hủy bỏ sự kiện do lo ngại diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

[Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tăng cao trong mùa lễ hội]

Bộ trưởng Yaqut Cholil Qoumas cũng thông báo việc Saudi Arabia đã đóng cửa vùng đất thánh với người Hồi giáo.

Trước đó, phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, ông Sufmi Dasco Ahmad cho biết đã nhận được thông tin chính thức liên quan đến việc Saudi Arabia cấm người dân Indonesia nhập cảnh tham dự lễ hành hương Haj 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục