Indonesia kêu gọi tăng cường hợp tác nội khối ASEAN trong ứng phó tội phạm mạng

Nhằm ứng phó hiệu quả hơn với thách thức an ninh khu vực, đặc biệt là tội phạm mạng xuyên biên giới, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong ASEAN.

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Indonesia Sugiono. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp liên ngành trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh khu vực, đặc biệt là tội phạm mạng xuyên biên giới và các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 30, diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 25/10, Bộ trưởng Sugiono cho rằng trong bối cảnh khu vực ngày càng kết nối và năng động, các nước ASEAN cần củng cố năng lực ứng phó với “những thách thức đa chiều, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia.”

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Indonesia, nước này kêu gọi tăng cường phối hợp giữa APSC với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) nhằm xây dựng các biện pháp phản ứng thống nhất và toàn diện.

Indonesia cũng đề xuất tổ chức cuộc họp liên ngành giữa ba trụ cột của ASEAN, đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong nội bộ APSC.

Bộ trưởng Sugiono công bố 2 sáng kiến mới của Indonesia nhằm tăng cường năng lực và hợp tác của ASEAN trong phòng chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến - những mối đe dọa đang làm suy yếu an ninh, ổn định kinh tế và khả năng phục hồi xã hội của khu vực.

Hai sáng kiến gồm Diễn đàn Đối thoại hợp tác cảnh sát về tương trợ tư pháp hình sự, dự kiến tổ chức tại Bali từ ngày 27–29/10 tới và Hội thảo mô phỏng về khả năng sẵn sàng của ASEAN trong bảo vệ công dân ở nước ngoài, diễn ra ngày 4-5/12 tới cũng tại Bali.

Ông Sugiono cho biết việc thực hiện Kế hoạch tổng thể APSC 2025 đã đạt 99,6%, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, an toàn và ổn định.

Indonesia cũng hoan nghênh việc ASEAN thông qua Tuyên bố về chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến hồi tháng Chín vừa qua, coi đây là “bước đi thể hiện cam kết mạnh mẽ của ASEAN trong việc bảo vệ không gian số và an ninh khu vực.”

Bộ trưởng nhấn mạnh đà hợp tác này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được ký tại Việt Nam trong hai ngày 25-26/10/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.