Indonesia nằm trong Top 10 quốc gia có nợ nước ngoài lớn nhất

Ngân hàng Thế giới (WB) đã báo cáo cho biết Indonesia nằm trong top 10 nước có nợ nước ngoài (ULN) lớn nhất trong các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Indonesia nằm trong Top 10 quốc gia có nợ nước ngoài lớn nhất ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Nikkei Asia Review)

Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 13/10 đã báo cáo cho biết Indonesia nằm trong top 10 nước có nợ nước ngoài (ULN) lớn nhất trong các nước có thu nhập thấp và trung bình. Báo cáo chưa bao gồm Trung Quốc, quốc gia cũng được ghi nhận có nợ nước ngoài.

Theo báo cáo của WB, nợ nước ngoài của Indonesia đã tăng dần mỗi năm. Cụ thể, nợ nước ngoài của Indonesia trong năm 2009 là 179,4 tỷ USD, năm 2015: 307,74 tỷ USD, năm 2016: 318,94 tỷ USD, năm 2017: 353,56 tỷ USD, năm 2018: 379,58 tỷ USD và năm 2019 lên tới 402,08 tỷ USD. Phần lớn nợ nước ngoài của Indonesia là nợ dài hạn. Năm 2019, nợ nước ngoài dài hạn của Indonesia lên tới 354,54 tỷ USD, trong khi nợ ngắn hạn chỉ là 44,79 tỷ USD.

[Indonesia bước vào suy thoái kinh tế sau 2 quý tăng trưởng âm]

Với số nợ này, Indonesia đứng vị trí thứ sáu trong Top 10 nước có thu nhập thấp và trung bình có nợ lớn. Ngoài Indonesia, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình khác nằm trong top 10 nợ nước ngoài lớn nhất là Argentina, Brazil, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Cũng theo báo cáo của WB, tổng nợ nước ngoài từ các nước thu nhập thấp và trung bình đạt 8.100 tỷ USD vào năm 2019. Con số này tăng 5,4% so với năm 2018, trong đó nợ nước ngoài dài hạn lên tới 6.000 tỷ USD, chiếm 73%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục