Indonesia sẵn sàng đối mặt với Liên minh châu Âu tại WTO về dầu cọ

Indonesia phản đối sự phân biệt đối xử với các sản phẩm cọ và nước này đang chuẩn bị một danh sách các câu hỏi để gửi đến từng thành viên trong nhóm pháp lý.
Nông dân thu hoạch cọ tại tỉnh Riau của Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nông dân thu hoạch cọ tại tỉnh Riau của Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 7/1, Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, Jerry Sambuaga cho biết Indonesia sẵn sàng đối mặt với chính sách Chỉ thị năng lượng tái tạo II (RED II) của Liên minh châu Âu (EU) và Quy định ủy quyền của EU bị coi là phân biệt đối xử với các sản phẩm dầu cọ của Indonesia tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Indonesia phản đối sự phân biệt đối xử với các sản phẩm cọ và nước này đang chuẩn bị một danh sách các câu hỏi để gửi đến từng thành viên trong nhóm pháp lý.

Dự kiến ngày 14/1 tới, Indonesia sẽ gửi danh sách các câu hỏi cho WTO.

Cũng theo ông Jerry, ông và nhóm pháp lý sẽ đáp chuyến bay tới Geneva của Thụy Sĩ để theo dõi quá trình tham vấn ban đầu với EU.

[Căng thẳng thương mại EU-Indonesia gia tăng do vấn đề dầu cọ]

Các cuộc tham vấn với EU cần được tiến hành càng sớm càng tốt bởi vì áp lực với các mặt hàng dầu cọ Indonesia ngày càng lớn.

Trong vụ việc này, Indonesia đã nhận được sự hỗ trợ từ các bộ, tổ chức, hiệp hội, các chủ thể kinh doanh và các nhà thực thi pháp lý có liên quan để đưa EU ra WTO.

Ngày 15/12/2019, Bộ Thương mại Indonesia cho biết nước này đã khiếu nại lên WTO về việc EU áp dụng các biện pháp hạn chế nhiên liệu sinh học từ dầu cọ, cho rằng việc này "không công bằng."

Ủy ban châu Âu (EC) hồi đầu năm nay công bố RED II, trong đó kết luận rằng việc trồng cọ lấy dầu khiến tình trạng phá rừng nghiêm trọng hơn và cần loại bỏ việc sử dụng loại nhiên liệu vận tải này ở EU trước năm 2030.

Indonesia, quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, từng nhiều lần cảnh báo sẽ khiếu nại quyết định của EU ra cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục