Indonesia và Mỹ hợp tác bảo vệ rừng mưa nhiệt đới

Đại học Indonesia và Đại học Columbia của Mỹ đã đưa ra quy định về chuẩn rừng mưa nhiệt đới.
Indonesia và Mỹ hợp tác bảo vệ rừng mưa nhiệt đới ảnh 1Một đàn voi Sumatra trong khu rừng tại khu vực Đông Aceh ở tỉnh Aceh, Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong khuôn khổ hợp tác song phương về bảo vệ môi trường giữa Bộ Lâm nghiệp Indonesia và Chính phủ Mỹ, Đại học Indonesia và Đại học Columbia của Mỹ đã đưa ra quy định về chuẩn rừng mưa nhiệt đới nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản lý rừng trước tình trạng diện tích rừng bị thu hẹp.

Đây là chuẩn đầu tiên trên thế giới về phát thải khí carbon của rừng, tích hợp đầy đủ các yêu cầu về lượng carbon, tác động văn hóa-xã hội và đa dạng sinh học đối với rừng mưa nhiệt đới, bao gồm cả phát thải khí carbon từ phá rừng, suy thoái rừng và các khu vực đất than bùn của rừng.

Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Andrew Sisson nhấn mạnh sự hợp tác khoa học giữa Đại học Indonesia và Đại học Columbia là một ví dụ về phương thức hoạt động mới, trong đó kết hợp được các thiết chế công-tư và các nhà tài trợ để giải quyết các thách thức về phát triển.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono vừa ký quyết định thành lập một cơ quan mới để bảo vệ rừng nhiệt đới thông qua thực hiện quản lý Chương trình giảm phát thải khí carbon từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) do Liên hợp quốc phát động.

Chương trình này nhằm đảm bảo cho các nước phát triển thu lợi nhiều hơn mà không phải giảm diện tích rừng vì mục đích thương mại, trong đó có việc các nước phát triển sẽ cấp tài chính để các nước đang phát triển bảo tồn diện tích rừng tự nhiên của họ.

Tháng 10/2009, Tổng thống Yudhoyono tuyên bố Indonesia sẽ cắt giảm 26% lượng khí thải CO2 vào năm 2020, trong đó 40% sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của quốc tế.

Đánh giá cao cam kết này, năm 2010, Chính phủ Na Uy đã ký văn kiện cam kết hỗ trợ Indonesia 1 tỷ USD để thực hiện Chương trình REDD+./.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.