Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Theo RSF, trong năm 2018, trên khắp thế giới có 348 nhà báo bị bỏ tù, 80 người bị giết, 60 người bị bắt làm con tin, 3 người mất tích./.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Theo RSF, trong năm 2018, trên khắp thế giới có 348 nhà báo bị bỏ tù, 80 người bị giết, 60 người bị bắt làm con tin, 3 người mất tích./.
Ngày 22/4, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Liên Chi hội Nhà báo TTXVN vừa trải qua nhiệm kỳ sôi động, đồng hành với các hội viên trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, nhiệm kỳ này, Liên chi hội sẽ "chuyển mình" với vị thế, chức năng, vai trò mới.
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu phát biểu của Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN.
Giải thưởng là sự ghi nhận tinh thần dấn thân, khát vọng sáng tạo và trách nhiệm của người làm báo TTXVN, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời của cơ quan Thông tấn Quốc gia.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực với nhiều thành quả, góp phần quan trọng khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia.
Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2025 đã phác họa một bức tranh toàn diện về nỗ lực đổi mới, tinh thần dấn thân và khát vọng bứt phá của đội ngũ những người làm báo Thông tấn.
Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2025 tiếp tục tạo sức hút, khi có 460 tác phẩm dự thi với đủ các loại hình báo chí. Các tác phẩm đã tạo dấu ấn, khẳng định tính chuyên nghiệp.
Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2025 đã phác họa một bức tranh toàn diện về nỗ lực đổi mới, tinh thần dấn thân và khát vọng bứt phá của đội ngũ những người làm báo Thông tấn.
Ban Tổ chức hướng dẫn chi tiết cách đăng ký vé miễn phí chương trình “Âm Vang Tổ Quốc” trên ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, thao tác nhanh, nhận vé bằng mã QR.
Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN về bãi rác Triệu Phong, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn về việc, giải quyết nội dung thông tin nêu trong bài báo của Thông tấn xã Việt Nam.
Hội Nhà báo không chỉ là "ngôi nhà chung" của những người làm báo mà còn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, kiến thiết đất nước.
Để hợp tác Trung Quốc-Việt Nam thực sự tiến triển ổn định và sâu rộng, cần chuyển hóa tình hữu nghị truyền thống “đồng chí anh em” thành sự đồng thuận xã hội rộng lớn hơn, ổn định hơn và bền vững hơn.
Hội Nhà báo Việt Nam thành lập vào ngày 21/4/1950 tại Thái Nguyên, giữ vai trò quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng, khẳng định vị thế trong đời sống báo chí và xã hội.
“Nhân dân Nhật báo” – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài xã luận, nội dung khẳng định, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.
Chiều 17/4/2026, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, với 1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia.
Giải Báo chí Quốc gia là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với đội ngũ những người làm báo, để tiếp tục sáng tạo, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thông tin của 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia phải đi theo dòng chủ lưu tích cực, không né tránh vấn đề, cần định hướng, dẫn dắt dư luận một cách có trách nhiệm, giúp nâng cao nhận thức xã hội.
Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, thông tin đối ngoại hiện nay không chỉ “kể câu chuyện Việt Nam” mà phải chuyển thành “truyền cảm hứng về một Việt Nam đổi mới."
Sáng 17/4/2026, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gồm Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa 3 xã của tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm thông tin TTXVN khu vực phía Nam nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Hạng mục "Nhà lãnh đạo" trong danh sách Time 100 năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trên chính trường thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Bất kể tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên ngoại giao láng giềng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện.
Truyền thông Singapore nhận định rằng chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm báo hiệu những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc vòng chung kết World Cup 2026 trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử mới, được kỳ vọng mở ra một chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.
Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII đã trao giải thưởng cho 220 tác phẩm xuất sắc, trong đó Thông tấn xã Việt Nam có một Giải Bạc và một Giải Khuyến khích.
Không chỉ là một hình thức truyền tải nội dung, podcast còn mở ra không gian sáng tạo linh hoạt, nơi âm thanh trở thành cầu nối gần gũi giữa người làm báo và công chúng.
Diễn giả Andrew Davies, Giám đốc Ban phát thanh Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương chỉ ra rằng nếu radio "nghe để cập nhật" thì Podcast "nghe để giải trí và thấu cảm."
VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại Lễ khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.
Lần đầu tiên Liên hoan Phát thanh toàn quốc khai mạc bằng một concert hoành tráng: “Thanh âm kỷ nguyên mới” là sự giao thoa giữa di sản và thời đại.