Khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất là châu Á (74,3 triệu ca) và quốc gia có số ca cao nhất là Mỹ (43,1 triệu ca)./.

Khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất là châu Á (74,3 triệu ca) và quốc gia có số ca cao nhất là Mỹ (43,1 triệu ca)./.
Với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, hoặc trẻ có bệnh mạn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... khi mắc cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng nguy hiểm.
Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật "4 trong 1" cho nữ bệnh nhân: nội soi cắt khối thai ngoài tử cung, cắt bỏ u nang buồng trứng, cắt bỏ ruột thừa bị viêm, đình sản nữ.
Khi bị cúm, trẻ thường có triệu chứng sốt trên 38 độ C, đau nhức cơ toàn thân, cùng với một hoặc nhiều dấu hiệu liên quan đến hô hấp như đau họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho hoặc khó thở.
Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya cảnh báo rằng các đợt bùng phát dịch bệnh sẽ lan rộng hơn nữa nếu không có những nỗ lực được tài trợ đầy đủ để ngăn chặn chúng.
Công cụ ReCognAIze, do Trường Y khoa Lee Kong Chian thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, phát triển có thể xác định dấu hiệu sớm của suy giảm nhận thức chỉ trong 15 phút với độ chính xác gần 90%.
Hầu hết những người bị cúm mùa sẽ hồi phục sau vài ngày đến dưới hai tuần, nhưng một số người sẽ bị biến chứng do cúm và có thể đe dọa đến tính mạng và dẫn đến tử vong.
Ngày 5/2, Cục Kiểm tra sức khỏe Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết đã phát hiện ra một chủng cúm gia cầm ở bò sữa mà trước đây chưa từng thấy ở bò.
Ước tính số bệnh nhân cúm mùa trên toàn Nhật Bản trong tuần tính đến ngày 19/1 là 386.000 người và tổng số bệnh nhân trong mùa này kể từ ngày 2/9/2024 ước tính là khoảng 9.523.000 người.
Sởi là một bệnh nhiễm virus cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... Bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh.
Chuyên gia lo ngại tình trạng lây nhiễm cúm sẽ nghiêm trọng khi nhiều người Hong Kong đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết trở về và dễ có các đợt bùng phát cúm ở trường học và nơi làm việc.
Nghiên cứu mới phát hiện độ dày của võng mạc có liên quan đến các bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường tuýp 2, sa sút trí tuệ và đa xơ cứng, mở ra tiềm năng ứng dụng lớn trong y học.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Respiratory Medicine cho thấy ô nhiễm không khí chiếm 53-70% các trường hợp ung thư phổi ở những người không hút thuốc trên toàn thế giới.
Từ ngày 30-31/1, tại thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có 3 trẻ em (chưa rõ họ tên, tuổi) có dấu hiệu sốt, ho, đau đầu, nghi bị sốt phát ban, tiêu chảy, mất nước dẫn đến tử vong.
Ngày Thế giới phòng chống ung thư (4/2) được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, điều trị tốt hơn bệnh ung thư, hướng tới cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều trị ung thư công bằng.
Theo nghiên cứu được công bố ngày 3/2, những mảnh và vẩy polymer cực nhỏ đang hiện diện với số lượng đáng ngạc nhiên trong mô não người.
Sau khi minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vì bệnh cúm và viêm phổi, sự quan tâm dành cho bệnh cúm đã tăng vọt. Bệnh cúm ở Nhật Bản liệu có nguy hiểm và công chúng có cần thật sự cẩn trọng với căn bệnh này?
Các nhà nghiên cứu của Singapore cho biết việc sử dụng xung từ ngắn để tiêu diệt các tế bào ung thư có thể làm tăng khả năng hấp thụ thuốc hóa trị doxorubicin được sử dụng rộng rãi.
Mùa Xuân có thời tiết lạnh, mưa nhiều và môi trường nồm ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi nhanh chóng, từ đó làm tăng khả năng gây bệnh ở con người.
FDA cho phép dùng Journavx để điều trị cơn đau cấp tính từ mức độ vừa tới nặng, mà nguyên nhân thường là do chấn thương, giải phẫu, mắc bệnh hoặc các thủ tục khám chữa bệnh gây đau đớn.
Các triệu chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thường dễ dàng chồng lẫn lên những biểu hiện của viêm khí-phế quản, khiến việc chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn.
Theo thông báo ngày 30/1 của WHO, đội ngũ chuyên gia này sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho Bộ Y tế Uganda nhằm tăng cường hệ thống giám sát và quản lý ca bệnh.
Giới chức y tế Uganda xác định nạn nhân tử vong nhiễm chủng Ebola Sudan - chủng hiện chưa có thuốc điều trị hoặc vaccine được cấp phép.
Để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp trong thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi các mầm bệnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, việc tiêm chủng vaccine phòng bệnh là vô cùng cần thiết.
Việc ăn uống không đúng cách như ăn quá nhiều tinh bột, nhiều chất béo, thức ăn xào rán, uống nhiều rượu bia, đồ uống có gas... chính là một trong những nguyên nhân gây đầy bụng, khó tiêu.
Đơn vị đóng chai của Coca-Cola ở châu Âu ngày 27/1 thông báo đã ra lệnh thu hồi quy mô lớn các sản phẩm Coca-Cola, Sprite và các loại đồ uống khác sau khi phát hiện hàm lượng clo (chlorate) cao.
Trong một thông báo, Sở Y tế bang Maharashtra (Ấn Độ) cho biết một bệnh nhân mắc hội chứng Guillain-Barre đã tử vong tại thành phố Solapur và 16 bệnh nhân hiện đang phải thở máy.
Các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.197 trẻ chào đời, cho xuất viện 24.615 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, về nhà ăn Tết; vận chuyển 1.316 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của bệnh viện.
Chuyên gia cảnh báo rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc (chiếm gần 50% số ca tử vong do rượu), tiếp đến là rượu ngâm các loại động vật, thực vật.
Thay vì ăn uống và nghỉ ngơi điều độ như bình thường, nhiều người lại có xu hướng ăn uống không lành mạnh trong dịp Tết, điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.
Bản ghi nhớ của WHO cho biết tổ chức này có kế hoạch cắt giảm đáng kể chi phí đi lại và dừng tuyển dụng, ngoại trừ các lĩnh vực quan trọng, như một phần của các biện pháp tiết kiệm chi phí.