[Infographics] Tình trạng người dân tiếp cận truyền thông ở Việt Nam

Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam và UNICEF Việt Nam đã đưa ra những con số về tiếp cận truyền thông, sử dụng điện thoại di động, sử dụng máy tính và internet tại Việt Nam.
[Infographics] Tình trạng người dân tiếp cận truyền thông ở Việt Nam ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo một báo cáo về kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 được Tổng cục Thống kê Việt Nam và UNICEF công bố, Việt Nam có 50,2% phụ nữ từ 15-49 tuổi đọc báo;8,0%nghe đài và 76,4% xem ti vi ít nhất 1 lần 1 tuần. Các tỷ lệ này cũng tương tự đối với nam giới, tương ứng là 49,6%; 11,3% và 75,9%.

Ngoài ra, chỉ 5,4% phụ nữ và 6,7% nam giới tiếp cận hàng tuần với cả 3 loại phương tiện truyền thông trong khi 86,5% phụ nữ và 86,9% nam giới không tiếp cận thường xuyên bất cứ loại phương tiện truyền thông nào trong 3 loại nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục