Iran để ngỏ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo

Theo giới chức Iran và phương Tây, Iran ra hiệu với 6 cường quốc thế giới rằng nước này có khả năng đàm phán về kho vũ khí tên lửa đạn đạo nhằm tìm cách làm giảm căng thẳng về hạt nhân.
Iran để ngỏ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) khẳng định Iran "không thực hiện theo tinh thần của thỏa thuận hạt nhân năm 2015." (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, theo giới chức Iran và phương Tây, Iran đã ra hiệu với 6 cường quốc trên thế giới rằng nước này có khả năng đàm phán về kho vũ khí tên lửa đạn đạo nhằm tìm cách làm giảm căng thẳng về chương trình gây tranh cãi này.

Nguồn tin trên cho biết, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, Tehran mới đây đã tiếp cận các cường quốc để đề xuất khả năng đàm phán một số "khía cạnh" trong chương trình tên lửa của nước này.

[EC kêu gọi các nước tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran]

Một nguồn thạo tin Iran nêu rõ: "Trong cuộc gặp bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng trước, Iran đã nói với các cường quốc rằng nước này có thể thảo luận về chương trình tên lửa nhằm loại bỏ những mối quan ngại."

Giới chức Mỹ và phương Tây không xác nhận rằng vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson.

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ cho biết Iran gần đây đã "duy trì đề xuất này" bằng các tuồn thông tin trên truyền thông và thông qua các bên thứ ba như Oman.

Phát biểu của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gọi thỏa thuận hạt nhân là "một sự xấu hổ" và "thỏa thuận tệ nhất từng được đàm phán."

Trước đó, Tehran liên tiếp tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển cái gọi là năng lực phòng thủ tên lửa bất chấp sự chỉ trích của phương Tây, trong đó Washington cho rằng quan điểm của nước Cộng hòa Hồi giáo này vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục