Ông Qasemi-Aliabadi cho biết: “Cả Ukraine và Moldova đều cần khí đốt tựnhiên, còn Iran thì sở hữu những trữ lượng khí đốt khổng lồ và sẵn sàng xem xétcung cấp nhiên liệu này cho hai nước trên trong tương lai.”
Đồng thời, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Gholam-Hossein Nozari cho rằng chínhquyền mới của nước này cần tập trung vào việc xuất khẩu khí đốt, coi đó là quânát chủ bài trong các mối quan hệ quốc tế và khu vực.
Theo ông, Tehran cần nghiêmtúc lên kế hoạch tăng cường xuất khẩu khí đốt sang các nước láng giềng và thậmchí là cả châu Âu.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đã áp đặt nhiềukiểu trừng phạt khác nhau nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu khí và tài chính củaIran do các hoạt động hạt nhân nhạy cảm của Tehran./.