Iran: Sức ép của Mỹ ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường dầu mỏ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết việc Mỹ đã tiếp tục gây sức ép và các lệnh trừng phạt nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo sẽ gây tác động tiêu cực tới thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Tàu chở dầu của Iran cập đảo Khark, tỉnh Bushehr (Iran), ngoài khơi vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu chở dầu của Iran cập đảo Khark, tỉnh Bushehr (Iran), ngoài khơi vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh ngày 14/4 cho biết việc Mỹ đã tiếp tục gây sức ép và các lệnh trừng phạt nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo sẽ gây tác động tiêu cực tới thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Đài truyền hình IRIB dẫn lời Bộ trưởng Zanganeh nêu rõ: "Ông Trump phải quyết định liệu ông ấy muốn gây sức ép với Iran hay tiếp tục giữ giá dầu tại các trạm xăng của Mỹ ở giá thấp. Hiện tại, Venezuela gặp một số vấn đề" và Nga đang chịu các lệnh trừng phạt cũng như Libya vẫn bất ổn.

[Bộ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ]

Ngoài ra, tại một số khu vực của Mỹ, sản xuất dầu đã dừng và những diễn biến này cho thấy tình hình cung cầu "rất yếu ớt."

Quan chức này cảnh báo: "Nếu họ muốn gia tăng sức ép với Iran, tình hình này thậm chí sẽ trở nên không thể dự đoán"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục