IS thừa nhận gây ra vụ nổ gần Ủy ban bầu cử ở thủ đô Afghanistan

Tuyên bố của tổ chức IS cho hay kẻ đánh bom đã kích hoạt áo khoác mang thuốc nổ sau khi tiếp cận một số xe công ở gần ủy ban bầu cử.
IS thừa nhận gây ra vụ nổ gần Ủy ban bầu cử ở thủ đô Afghanistan ảnh 1Cảnh sát gác tại một điểm bầu cử ở Kabul, Afghanistan ngày 20/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29/10 cho biết IS đã thừa nhận gây ra vụ nổ gần Ủy ban bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Tuyên bố cho hay kẻ đánh bom đã kích hoạt áo khoác mang thuốc nổ sau khi tiếp cận một số xe công ở gần ủy ban bầu cử.

Theo các quan chức Afghanistan, ít nhất 6 người đã bị thương trong vụ nổ trên.

Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi Afghanistan vừa tiến hành bầu cử quốc hội và an ninh đang được thắt chặt tại trụ sở IEC do các hòm phiếu trên khắp cả nước được chuyển về đây.

Kể từ khi các cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào ngày 20/10, hàng trăm người thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó có cả cử tri và nhân viên phục vụ bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục