Israel xin lỗi Ai Cập vụ giao tranh gây thương vong

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 11/10 đã lên tiếng xin lỗi Ai Cập về vụ giao tranh ở biên giới hai nước cách đây hai tháng.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 11/10 đã lên tiếng xin lỗi Ai Cập vềvụ giao tranh ở biên giới hai nước cách đây hai tháng làm ít nhất 5 nhân viên anninh Ai Cập thiệt mạng.

Vụ việc trên xảy ra hôm 18/8 khi các lực lượng Israel truy đuổi các tay súngđã thực hiện một loạt vụ tấn công ở miền Nam Israel trước đó làm 8 người thiệtmạng. Giao tranh giữa các binh sĩ Israel và các tay súng ở gần biên giới Ai Cậpđã khiến 5 nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng.

Vụ việc đã gây ra tranh cãingoại giao tồi tệ nhất giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarakbị lật đổ hồi tháng Hai.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/10 sau một cuộc điều tra chung với quân đội AiCập, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Bộ trưởngEhud Barak đãquyết định "xin lỗi Ai Cập về cái chết của những nhân viên an ninh đã thiệt mạngtrong lúc đang làm nhiệm vụ, do bị trúng đạn của các lực lượng Israel."

Ai Cập là quốc gia Arập đầu tiên ký hiệp định hòa bình với nhà nước Do Tháivào năm 1979, sau đó là Jordani vào năm 1994.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng là đồngminh thân cận nhất của Israel tại thế giới Hồi giáo, tuy nhiên, quan hệ hai bêncăng thẳng do Tel Aviv không xin lỗi về vụ Hải quân Israel tấn công tàu chở hàngviện trợ cho Dải Gaza năm 2010 làm 9 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Ancara đãtrục xuất Đại sứ Israel đồng thời tạm dừng mọi thỏa thuận quân sự với Tel Aviv./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.