Ít nhất 31 người thiệt mạng do giẫm đạp ở miền Nam Nigeria

Ngày 28/5, ít nhất 31 người đã thiệt mạng do giẫm đạp trong sự kiện từ thiện tại một nhà thờ ở thành phố Port Harcourt miền Nam Nigeria.
Ít nhất 31 người thiệt mạng do giẫm đạp ở miền Nam Nigeria ảnh 1Người dân khu vực Đông Bắc Nigeria phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu ăn do làn sóng bạo lực do phiến quân Boko Haram gây ra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Nigeria cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng do giẫm đạp khi hàng trăm người tập trung trong một sự kiện phát thức ăn từ thiện diễn ra tại một nhà thờ ở ban g Rivers, miền Nam Nigeria. Theo hãng tin CNN, hầu hết nạn nhân là trẻ em.

Trao đổi với báo giới, bà Grace Iringe-Koko, người phát ngôn cảnh sát bang Rivers, cho biết thảm họa xảy ra ở thành phố Port Harcourt.

[Giẫm đạp tại một lễ hội ở Ấn Độ, nhiều người thương vong]

Hàng trăm người dân đã đến nhận thức ăn từ thiện từ sáng sớm 28/5. Tuy nhiên, một số người đã mất kiên nhẫn, vội vã xô đẩy nhau và phá cổng xông vào, gây ra thảm kịch đau lòng.

Một số nguồn tin cho hay phần lớn nạn nhân đã được chuyển đến một bệnh viện quân y lân cận. Cảnh sát ở hiện trường đang theo dõi tình hình, công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục