Italy, Australia kêu gọi G-20 chống đầu cơ tài chính

Thủ tướng Italy và Australia hối thúc Tổng thống Mỹ đặt vấn đề chống đầu cơ tài chính làm trọng tâm của G-20, tổ chức cuối tháng 9 này.
Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi và Thủ tướng Australia Kevin Rudd ngày22/9, đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barak Obama đặt vấn đề chống đầu cơ tài chínhlàm trọng tâm chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế pháttriển và mới nổi (G-20) ở Pittsburgh, Mỹ, tổ chức vào 2 ngày 24 và 25/9 tới.

Trong bức thư ngỏ gửi ông Obama, hai nhà lãnh đạo Italy và Australia cho rằngcác hoạt động đầu cơ là nguyên nhân gây biến động lớn về giá. Biến động này, đặcbiệt về giá hàng hóa, đã tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân và là mốiđe dọa đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo các nhà lãnh đạo, các qui định minh bạch về tài chính và những nỗ lực giảmthiểu tình trạng sử dụng quá mức các khoản vay của chính phủ là biện pháp cầnthiết để chống nạn đầu cơ và các mánh khóe buôn bán khác.

Ông Berlusconi và ông Kevin Rudd kêu gọi các nhà lãnh đạo G-20 coi việc làm minhbạch và điều phối tốt hơn các thị trường tài chính là nỗ lực chung nhằm giảiquyết những vấn đề cơ bản là an ninh lương thực và năng lượng.

Cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan dịch vụ tài chính Anh Adair Turner cũng kêu gọi thayđổi mạnh mẽ khu vực tài chính để khôi phục lòng tin trong dân chúng, bị giảm sútsau khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.