Italy đối mặt với ngày thứ 6 bị giảm nguồn cung khí đốt từ Nga

Công ty Gazprom của Nga đã thông báo sẽ chỉ đáp ứng một phần yêu cầu cung cấp khí đốt của Eni vào ngày 20/6, báo hiệu ngày bị thiếu hụt thứ sáu liên tiếp.
Italy đối mặt với ngày thứ 6 bị giảm nguồn cung khí đốt từ Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: energycapitalpower.com)

Tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ Eni của Italy cho biết công ty Gazprom của Nga đã thông báo sẽ chỉ đáp ứng một phần yêu cầu cung cấp khí đốt của Eni vào ngày 20/6, báo hiệu ngày bị thiếu hụt thứ sáu liên tiếp.

Eni cho biết đang theo dõi vấn đề và sẽ công bố bất kỳ thông báo mới nhất nào từ Gazprom.

Ngày 17/6, Eni chỉ nhận được một nửa số lượng khí đốt mà họ yêu cầu, trong khi ngày 16/6 - 65% khối lượng yêu cầu và ngày 15/6 - 85%.

[Italy chưa chuẩn bị cho tình huống bị cắt nguồn cung khí đốt từ Nga]

Hai nguồn tin chính phủ cho biết Italy có thể ban bố "tình trạng báo động" về khí đốt nếu Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung.

Tình trạng báo động sẽ kích hoạt một loạt biện pháp nhằm giảm tiêu thụ, bao gồm phân phối khí đốt cho một số người sử dụng công nghiệp theo các hợp đồng hiện có, tăng cường sản xuất tại các nhà máy điện than và cũng yêu cầu nhập khẩu nhiều khí đốt hơn từ các nhà cung cấp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục