Italy nâng cấp hệ thống định danh cá nhân số hóa để giảm phiền toái

Ngày 18/12, Bộ trưởng Công chính Italy thông báo chính phủ nước này đang xây dựng dự án cung cấp mã số định danh cá nhân số hóa mới cho công dân (Spid code).
Italy nâng cấp hệ thống định danh cá nhân số hóa để giảm phiền toái ảnh 1Bộ trưởng Công chính công Italy Marianna Madia. (Nguồn: ANSA)

Ngày 18/12, Bộ trưởng Công chính Italy Marianna Madia thông báo rằng chính phủ nước này đang xây dựng một dự án cung cấp mã số định danh cá nhân số hóa mới cho công dân (Spid code - Service Profile Identifier).

Theo đó, với mã số này, người dân Italy có thể thanh toán các hóa đơn qua mạng.

Cũng theo thông báo này, dự kiến đến cuối năm 2015, sẽ có khoảng 3 triệu công dân sử dụng mã số định danh cá nhân mới và mục tiêu sẽ đạt 10 triệu người sử dụng vào năm 2017.

Mã số Spid sẽ được cấp cho cả các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch thanh toán, giảm tối đa thời gian chờ đợi và đi lại, quản lý hành chính của các bên tham gia.

Theo bà Marianna Madia, việc đưa Spid vào sử dụng cũng sẽ giảm chi phí của Chính phủ do tinh giản được biên chế, giảm bớt thủ tục giấy tờ.

Hệ thống đăng ký định dạng cá nhân cho công dân hiện nay tại Italy được đánh giá là không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục