Italy phạt nặng các "đại gia" xe hơi cấu kết lũng đoạn thị trường

Giới chức Italy phạt một số tâp đoàn xe hơi hàng đầu thế giới, trong đó có BMW, Fiat-Chrysler, Ford và Toyota với tổng số tiền 678 triệu euro, vì tội "đi đêm" với nhau để trục lợi bất chính.
Italy phạt nặng các "đại gia" xe hơi cấu kết lũng đoạn thị trường ảnh 1Biểu tượng hãng xe BMW. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Italy đã phạt một loạt các tâp đoàn xe hơi hàng đầu thế giới, trong đó có BMW, Fiat-Chrysler, Ford và Toyota với tổng số tiền 678 triệu euro (tương đương 776 triệu USD), vì tội "đi đêm" với nhau để trục lợi bất chính.

Trong thông báo ngày 9/1, Cơ quan Cạnh tranh Italy (AGCM) cho biết trong giai đoạn 2003-2017, các hãng sản xuất ôtô trên và các ngân hàng cung cấp hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua xe đã móc ngoặc, cấu kết với nhau trong hoạt động kinh doanh.

Theo cơ quan này, các hãng đã ngầm thỏa thuận, vi phạm các quy định về cạnh tranh, triệt tiêu tính năng động cạnh tranh trên thị trường xe hơi.

[Hành trình an toàn cùng Ford với ôtô trang bị công nghệ 5G]

AGCM lưu ý các hãng và các ngân hàng đã trao đổi các thông tin nhạy cảm về số lượng và giá thành sản phẩm.

Tham gia liên minh này còn có các "đại gia" General Motors, PSA, Renault, Volkswagen, Ngân hàng Người tiêu dùng Santander và các tập đoàn thương mại Assofin và Assilea.

Mặc dù "có dính chàm," nhưng các tập đoàn Daimler của Đức và chi nhánh Công ty Dịch vụ tài chính Mercedes Benz tại Italy đã báo cáo với cơ quan chức năng Italy nên được miễn phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục