Joachim Loew sẽ sử dụng Joshua Kimmich như thế nào ở EURO 2020?

Với chiến thuật 3 trung vệ, huấn luyện viên Joachim Loew nhiều khả năng sẽ xếp Joshua Kimmich đá hậu vệ cánh phải ở trận giao hữu với Latvia và có thể là cả ở giải EURO 2020.
Loew sẽ sử dụng Kimmich như thế nào trong chiến thuật của mình? (Nguồn: Bild)
Loew sẽ sử dụng Kimmich như thế nào trong chiến thuật của mình? (Nguồn: Bild)

Sau World Cup 2014, huấn luyện viên Joachim Loew đã phải loay hoay với nhiều đội hình chiến thuật khác nhau khi không còn "bộ não" Hansi Flick.

Bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018 ở Nga và tiếp theo là những trận đấu bạc nhược ở Nations-League, việc Loew phải ra đi được coi là tất yếu và cần thiết. Nhưng Loew sẽ thể hiện gì ở EURO 2020, giải đấu cuối cùng trước lúc chia tay với DFB?

Với sự trở lại của Thomas Mueller và Mats Hummels sau hơn 2 năm vắng mặt, Jogi Loew đã tạo được hứng khởi ban đầu trong lòng người hâm mộ đội tuyển Đức. Tuy nhiên, sau trận hòa Đan mạch 1-1, họ lại ngay lập tức tiếp tục hoài nghi về niềm tin của chính mình khi Loew vẫn cho ra sân với hàng thủ 3 người.

Truyền thông Đức cho hay, chính những cầu thủ Đức cũng hoài nghi về đội hình chiến thuật của Loew, đặc biệt là 8 cầu thủ Bayern đang có mặt trong đội tuyển Đức.

8 cầu thủ Bayern chưa bao giờ thi đấu đội hình này, và nhiều cầu thủ khác cũng chưa thể thuần thục chiến thuật ba trung vệ bởi ở câu lạc bộ họ được thi đấu với một chiến thuật hoàn toàn khác.

Với hàng thủ 3 trung vệ, Loew sẽ thừa ra ở tuyến tiền vệ, nơi vẫn được coi là thế mạnh và trái tim tuyển Đức từ 2 đến 3 tiền vệ không dùng đến - họ sẽ phải dự bị.

Giải thích cho ý đồ chiến thuật của mình, Loew nói: "Điều quan trọng là hàng thủ phải chọn vị trí tốt. Tôi muốn khóa tuyến giữa bằng 3 tiền vệ. Hàng thủ 3 người là một lựa chọn của chúng tôi trong giải đấu, nếu như lúc đó chúng tôi muốn giữ sạch lưới hoặc đã dẫn bàn. Tất nhiên, sẽ rất khó khăn khi chúng tôi bị dẫn và phải đuổi theo tỷ số..."

[HLV Joachim Löw nói gì về việc gọi lại Müller và Hummels]

Chiến thuật 3 trung vệ mang tính phòng ngự, nhường sân chơi cho đối phương và chờ phản công - đây là một chiến thuật rất hay nhưng lại chưa bao giờ là thế mạnh của tuyển Đức.

Đội tuyển Đức chỉ thực sự phát huy hết thế mạnh khi chơi chủ động, áp đặt, gây sức ép toàn tuyến bắt đối phương phải phạm lỗi bộc lộ sơ hở.

Với chiến thuật này khi gặp Pháp hay Bồ Đào Nha, Jogi Loew sẽ đổ bêtông bảo vệ cho khung thành Neuer với hy vọng không phải chịu cảnh một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng?

Joachim Loew sẽ sử dụng Joshua Kimmich như thế nào ở EURO 2020? ảnh 1Kimmich chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm ở trận giao hữu với Đan Mạch. (Nguồn: Getty Images)

Trước những nghi ngờ về chiến thuật của Loew, Lothar Matthäus cho hay: "Năm 2017, Đức đã giành chiến thắng ở Confed Cup với đội hình chiến thuật này, chính vì thế mà Loew rất thích nó. Hàng thủ 3 trung vệ không có nghĩa là sẽ thi đấu thiên về phòng ngự, nếu có những cầu thủ phù hợp người ta sẽ có thêm hai tiền đạo cánh. Vấn đề ở đây là hiện tại chúng ta không có hậu vệ phải có sức tấn tấn công."

Chưa kể thêm vào đó, chiến thuật và lối chơi của Loew không thuyết phục được nhiều cầu thủ.

Trong khi đó, Loew lại sở hữu một hàng tiền vệ với hành loạt những cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn như Leon Goretzka, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Florian Neuhaus, Emre Can, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Jonas Hofmann, cầu thủ trẻ Jamal Musiala và đặc biệt....Joshua Kimmich.

Đặc biệt? Nếu Kimmich khỏe mạnh, việc anh ra sân là chắc chắn, không ai có thể qua mặt được Kimmich kể cả ở Bayern cũng như đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ 26 tuổi này là một trụ cột quan trọng, một con sói đầu đàn thực thụ với những chất lượng hiếm có khi thi đấu. Khát khao chiến thắng, đa năng và nhạy cảm chiến thuật, Kimmich đã nhiều lần chứng minh, anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí với đẳng cấp tương đương.

Thế nên, không loại trừ khả năng Kimmich sẽ là giải pháp của Loew cho vị trí hậu vệ phải nếu như ông vẫn tiếp tục muốn giữ chiến thuật 3 trung vệ.

Nói về Kimmich, Loew không tiếc lời khen: "Jos chơi cả hai vị trí đều rất tốt. Cậu ấy tạt bóng nguy hiểm, nhưng rất quan trọng và ổn định khi chơi ở tuyến giữa. Tôi sẽ suy nghĩ, cậu ấy nên chơi ở đâu..."

Một cầu thủ tham vọng như Joshua Kimmich chắc chắn sẽ đồng ý chơi ở bất kỳ vị trí nào nếu như huấn luyện viên yêu cầu và đó là điều tốt cho cả đội bóng.

Trong buổi tập chuẩn bị  trận thử nghiệm cuối cùng gặp Latvia, người ta thấy ngoài 3 trung vệ là Ginter, Hummels và Rüdiger, Loew sử dụng Robin Gosens cho vị trí hậu vệ trái và Joshua Kimmich hậu vệ phải.

Loew cũng đã làm điều tương tự với Philipp Lahm ở World Cup 2014. Philipp Lahm năm 2014 chơi ở cả hai vị trí hậu vệ phải cũng như tiền vệ phòng ngự, điển hình là trận vòng 1/16 gặp Algeria. Ngay cả ở Bayern, Philipp Lahm cũng thi đấu ở cả hai vị trí này như Kimmich hiện nay.

Đồng đội của Lahm năm 2014, Bastian Schweinsteiger nhớ lại: "Đầu giải tôi chưa bình phục hoàn toàn, Sami Khedira cũng không khỏe. Chính vì thế Philipp được kéo vào vị trí tiền vệ. Lần này không có chỗ trống ở hàng tiền vệ trung tâm, có thể chuyện tương tự lại xảy ra nhưng theo chiều ngược lại. Joshua có thể chơi vài trận ở vị trí tiền vệ nhưng lúc cần lại được kéo ra đá hậu vệ phải. Joshua rất đa năng, đó là lợi thế của Loew."

Joachim Loew sẽ sử dụng Joshua Kimmich như thế nào ở EURO 2020? ảnh 2Kimmich có thể sẽ được đưa ra đá hậu vệ cánh phải. (Nguồn: Getty Images)

Trong bóng đá hiện đại, không có bất kỳ một chiến thuật nào có ưu thế tuyệt đối - câu hỏi chỉ là sử dụng ra sao với những cầu thủ nào và thi đấu với ai. Chiến thuật của Loew sẽ chắc chắn hơn khi điểm yếu hậu vệ phải được điền vào bằng Kimmich?

Nhiều khả năng, Loew sẽ xếp Kimmich đá hậu vệ phải và đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ bằng một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, dù có thắng đậm với tỷ số nào, đó cũng chỉ là một trận giao hữu mang tính thử nghiệm và Latvia không phải là Pháp hay Bồ đào nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục