KCNA chỉ trích thỏa thuận chia sẻ thông tin Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản

Ngày 25/5, KCNA chỉ trích kế hoạch của Hàn-Mỹ-Nhật chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, mô tả việc bộ 3 này thảo luận về các biện pháp để thắt chặt hợp tác quân sự.
KCNA chỉ trích thỏa thuận chia sẻ thông tin Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, ngày 21/5 vừa qua. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 25/5, truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, mô tả việc bộ ba này đang thảo luận về "các biện pháp nham hiểm" nhằm thắt chặt hợp tác quân sự.

Bình luận dưới tên Kang Jin Song, nhà phân tích các vấn đề quốc tế, được đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nói rằng hiệp ước chia sẻ thông tin nói trên là kết quả từ các nỗ lực của Mỹ nhằm kích động đối đầu và tăng cường lợi thế quân sự trong khu vực bằng cách "xào xáo 'NATO phiên bản châu Á.' Điều này đang khiến các quốc gia trong khu vực, bao gồm Triều Tiên, cảnh giác cao độ."

[Hàn, Mỹ, Nhật thúc đẩy hợp tác đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên]

Bình luận trên được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima và nhất trí tăng cường hợp tác ba bên về an ninh

Ngày 21/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí nâng cấp hợp tác ba bên lên tầm cao mới.

Lãnh đạo các nước cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược để gia tăng sức mạnh răn đe, cũng như góp phần củng cố trật tự quốc tế tự do, cởi mở và dựa trên pháp quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục