Kết thúc đợt tuần tra chung lần thứ 80 giữa 4 nước trên sông Mekong

Tổng cộng 12 tàu, thuyền, 25 người và hơn 8 tấn hàng hóa đã bị Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan kiểm tra trong đợt tuần tra chung 4 ngày trong phạm vi hơn 512km trên sông Mekong.
Kết thúc đợt tuần tra chung lần thứ 80 giữa 4 nước trên sông Mekong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan ngày 22/3 đã kết thúc cuộc tuần tra chung lần thứ 80 trên sông Mekong tại cảng Quan Lũy (Guanlei) thuộc Châu tự trị tộc Thái Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam (Yunnan, Trung Quốc).

Cuộc tuần tra này diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 19/3 trong phạm vi hơn 512km đường sông với sự tham gia của 7 tàu tuần tra và 187 nhân viên thực thi pháp luật.

Tổng cộng 12 tàu, thuyền, 25 người và hơn 8 tấn hàng hóa đã bị kiểm tra trong đợt tuần tra trên.

[Bốn nước khởi động tuần tra chung lần thứ 80 trên sông Mekong]

Các cuộc tuần tra chung giữa Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan bắt đầu diễn ra hồi cuối năm 2011 sau khi một băng nhóm tội phạm bắt cóc 2 tàu chở hàng hóa và giết hại 13 thủy thủ người Trung Quốc tại vùng sông của Thái Lan.

Cho đến nay đã có gần 13.000 nhân viên thực thi pháp luật và 680 tàu tuần tra tham gia 80 cuộc tuần tra, góp phần trấn áp các tổ chức tội phạm.

Sông Mekong là tuyến đường thủy đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục