Khai mạc tuần lễ ASEAN kỷ niệm 30 Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc

Trung tâm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc đã tổ chức tuần lễ ASEAN kỷ niệm 30 năm thiết lập Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 16/6 tới.
Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Tuyên Phương/TTXVN)
Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Tuyên Phương/TTXVN)

Chiều 14/6, tại Quảng trường tòa thị chính ở thủ đô Seoul, Trung tâm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc đã tổ chức tuần lễ ASEAN kỷ niệm 30 năm thiết lập Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 16/6 tới.

Tham dự buổi lễ có Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc Lee Hyuk, Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 10 nước thành viên ASEAN, hàng trăm đại biểu đại diện chính quyền địa phương, quan chức ngoại giao các nước đang làm việc tại Hàn Quốc, cùng đông đảo người dân Hàn Quốc.

Sự kiện mở đầu bằng các màn trình diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ đến từ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu của các nước ASEAN như Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, ban nhạc quốc tế Paradise Bangkok Molam của Thái Lan, ban nhạc Ilama Batera của Brunei, Dàn Giao hưởng của Singapore, Đoàn biểu diễn nghệ thuật của Lào và Campuchia...

Ngoài ra, sân khấu còn được hâm nóng với tiết mục biểu diễn của ca sỹ Kim Jun-soo, thần tượng nhạc K-pop của Hàn Quốc.

Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Phu nhân Tổng thống Moon Jae-in, bà Kim Chung-sook cho rằng người dân ASEAN và Hàn Quốc đang ngày càng đoàn kết hơn thông qua các hoạt động giao lưu hợp tác sôi nổi trên nền tảng tôn trọng và mở cửa, cùng nhau hướng tới xây dựng cộng đồng chung vì phồn vinh và hòa bình, lấy con người làm trung tâm.

[Hàn Quốc và "Chính sách phương Nam mới" thúc đẩy quan hệ với ASEAN]

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Thư ký ASEAN-Hàn Quốc Lee Hyuk nhấn mạnh tất cả những người dân tới tham dự tuần lễ ASEAN đều là người dân Hàn Quốc, người dân ASEAN, người dân Seoul.

Ông bày tỏ mong muốn sự kiện này sẽ là "chuyến du lịch tới ASEAN" để thưởng thức ẩm thực, thời trang và biểu diễn nghệ thuật đa dạng của 10 nước ASEAN.

Đại sứ Thái Lan tại Hàn Quốc cho rằng sự kiện tuần lễ ASEAN là dịp chia sẻ những giá trị của ASEAN, góp phần nâng cao mối liên kết và tăng cường quan hệ hợp tác đối tác giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này được tổ chức với mục đích tạo bầu không khí hướng tới tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc sẽ diễn ra tại thành phố cảng Busan ở phía Nam Hàn Quốc vào tháng 11 tới, dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 năm Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục sẽ kéo dài tới ngày 15/6, cùng với “ASEAN Fashion Show” do chính các nghệ sỹ trình diễn những bộ sưu tập trang phục truyền thống kết hợp đương đại, được thiết kế bởi các nhà tạo mẫu nổi tiếng đến từ các nước ASEAN.

Tiếp đó, vào ngày 16/6, diễn ra chương trình “Talk Show” về chủ đề du lịch Đông Nam Á với người dẫn chương trình truyền hình Gwang Hae của Hàn Quốc, tổ chức triển lãm các sản phẩm thiết kế và phong cách sống của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiết mục Truyền thuyết Tiên Rồng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sức sống văn hóa Việt trên đất nước Triệu Voi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hương sắc Việt” đã mang đến một “cơn sốt” văn hóa thực sự, viết tiếp hành trình đầy cảm xúc của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.

Lực lượng an ninh được triển khai bên trong tòa nhà Thượng viện Philippines ở Pasay ngày 13/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines

Ít nhất 5 tiếng súng đã được nghe thấy sau khi binh sỹ tiến lên cầu thang tòa nhà Quốc hội Philippines, nơi Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.