Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, mặc dù hiện các nguồn năng lượng đãđược đa dạng hóa và các nguồn năng lượng thay thế cũng đang được phát triển,song sự phụ thuộc vào khí đốt Nga của các nước châu Âu vẫn tiếp tục tăng lên.
Ngành năng lượng châu Âu cần phải được phát triển theo những phương hướngkhác nhau nhằm duy trì khả năng cạnh tranh và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đuma quốc gia Nga phụ tráchvấn đề tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tài nguyên và sinh thái, ông AleksandrVasilenko kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ trong các dự án triển vọng nhấttrong lĩnh vực năng lượng.
Các đại biểu cũng cho rằng nhu cầu năng lượng trên toàn thế giới tiếp tụctăng lên, vì vậy cần phải đầu tư để phát triển các phương tiện vận chuyển và đadạng hóa nguồn cung năng lượng.
Hiện Ba lan đang đặt kỳ vọng lớn vào việc khai thác khí đá phiến để đápứng nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Bộ Bảo vệmôi trường Ba Lan, tổng trữ lượng khí đá phiến ở nước này khoảng 346-768 tỷ m3,có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ba Lan trong vòng 35 đến 65 năm tới.
Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 7 thu hút sự tham dự của gần 400 quanchức, doanh nhân và chuyên gia đến từ Mỹ, Nga, châu Âu và Trung Á, tập trungthảo luận các vấn đề tìm kiếm nguồn tài chính để phát triển ngành năng lượng,tương lai của khí đá phiến, khí hóa lỏng và khí thiên nhiên của châu Âu, cũngnhư triển vọng phát triển năng lượng hạt nhân.
Diễn đàn bế mạc vào ngày 30/11./.