Khởi công Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Diệu

Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Diệu bao gồm nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm, tường rào cổng ngõ được xây dựng trên diện tích 190m2.
Ngày 13/3, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn, Quảng Nam phối hợp với Hội đồng Gia tộc Hoàng tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Diệu tại xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam.

Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Diệu đựơc khởi công xây dựng sát Nhà thờ tộc Hoàng. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 700m2, bao gồm nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm, tường rào cổng ngõ trên diện tích 190m2.

Ông Trần Công Quảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Quang cho biết kinh phí công trình dự kiến khoảng 3,6 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân xã Điện Quang cũng đã có hồ sơ gửi thành phố Hà Nội xin hỗ trợ để xây dựng công trình nhưng hiện chưa có hồi đáp.

Danh nhân Hoàng Diệu tên chữ là Kim Tích, tự Quang Viễn, hiệu Tỉnh Trai, sinh năm 1828 trong một gia đình nhà nông theo Nho học tại làng Xuân Đài, xã Điện Quang. Cụ đã kinh qua nhiều chức vụ như Thượng Thư Bộ binh, Tổng đốc Hà Nội.

Sau khi mất tại thành Hà Nội, mấy tháng sau, thi hài cụ được con cái đưa về an táng tại quê nhà vào năm 1882.

Năm 1994, lăng mộ cụ Hoàng Diệu được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia./.

Hà Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục