Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng thống nước chủ nhà Gurbanguly Berdymuhamedovcho biết quyết định mở tuyến đường sắt mới được đưa ra dựa trên khả năng vận tảivà vị trí địa-chính trị của ba nước.
Ông khẳng định đây là một bước đi quan trọng, kịp thời và là biểu tượng phản ánhcác mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa 3 nước Trung Á này.
Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai coi lễ khởi công xây dựngtuyến đường nói trên là một "sự kiện lịch sử" đồng thời tuyên bố Afghanistan sẽsử dụng mọi nguồn lực của mình để hiện thực hóa dự án nhiều hoài bão này.
Lãnh đạo 3 nước hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Phát triểnchâu Á (ADB).
Sở hữu nguồn khí đốt khổng lồ, Turkmenistan muốn tận dụng lợi thế này thông quathúc đẩy hợp tác và ảnh hưởng đối với các nước láng giềng Trung Á nghèo tàinguyên. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có các tuyến vận tải đường bộ nối Turkmenistanvới Afghanistan.
Tuyến đường sắt mới là dự án lớn nhất với chiều dài 400km, bắt đầu từ huyệnAtamyrat hẻo lánh, cách thủ đô của Turkmenistan 1.000km, đến điểm biên giớiImamnaza cũng thuộc huyện Lebap trước khi kéo dài sang Afghanistan vàTajikistan. Turkmenistan cũng có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt khác dài900km chạy qua nước này và nối Kazakhstan với Iran./.