Khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ nổ súng tại trường gà ở Cà Mau

Ẩu đả sau khi chơi đá gà, Nguyễn Văn Gấm cầm súng (được mang sẵn trong túi xách) xông đến, nổ súng khiến Nguyễn Vũ Luân bị gãy chân và nhiều vết thương trên đùi phải.
Khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ nổ súng tại trường gà ở Cà Mau ảnh 1Tang vật một vụ đá gà ăn tiền bị công an phát hiện. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/5, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ nổ súng tại trường gà làm một người bị thương vào ngày 29/4.

Trong 11 đối tượng bị khởi tố, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 tháng để điều tra đối với 9 bị can gồm: Nguyễn Văn Gấm, Lê Hoàng Trúc, Nguyễn Minh Tiền, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Trung Chí Công, Nguyễn Minh Nhà (đều ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Phạm Trung Kiên, Võ Văn Đệ, Lê Hoài Thanh (cùng ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, Cà Mau).

Hai bị can Lê Hữu Tình, Lê Hoàng Kiếm được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. 

[Triệt phá tụ điểm tổ chức cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền]

Trước đó, theo điều tra ban đầu, vào ngày 29/4/2019, nhóm đối tượng gồm Lê Hoàng Trúc, Võ Thành Lợi, Nguyễn Văn Gấm (tự Phường), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Chí Công, Trương Ngọc Hiên mang theo 3 con gà cùng hung khí thuê xe ôtô 64A-037.13 về một bãi đất trống tại ấp Tân Nghĩa, huyện Phú Tân đá gà ăn tiền với nhóm của Phạm Trung Kiên.

Trong lúc đá gà, hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn. Võ Văn Đệ (được phân công làm trọng tài ở trường gà) xử nhóm của Lê Hoàng Trúc thua nên hai bên xảy ra ẩu đả.

Lúc này, Nguyễn Văn Gấm cầm súng (được mang sẵn trong túi xách) xông đến, nổ súng khiến Nguyễn Vũ Luân bị gãy chân và nhiều vết thương trên đùi phải.

Bắn người xong, nhóm của Trúc dùng súng khống chế, buộc anh Bùi Minh Luận (ngụ ấp Tân Nghĩa, hành nghề chạy đò dọc) chở đi đến chợ Đầm Cùng (xã Trần Thới, huyện Cái Nước) rồi lên bờ, chia thành 2 nhóm tẩu thoát.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục