Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/7, hai đối tượng trên đến chùa LôiÂm Thượng, thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, với mục đích trộm cướp tiềncông đức.
Để đánh lạc hướng mọi người, Thuận và Việt đã đi lên quả đồi phía sau chùarồi bí mật vòng xuống theo lối khác đến khu bếp của chùa. Tại đây, chúng đã dùngdao khống chế bà Dương Thị Bưởi, sinh năm 1959, là vãi tại chùa và chị Vũ ThịXuân Quỳnh, sinh năm 1975, trú tại An Dương (Hải Phòng), đưa vào phòng nghỉ củasư trụ trì trói lại.
Theo lời khai của Cao Thế Thuận, chúng đã khống chế bắt trói bà Bưởi vàchị Quỳnh rồi đóng cửa lại và lục hòm công đức.
Trong lúc đó, anh Đinh Quang Tuấn, sinh năm 1986, trú tại Trần Hưng Đạo(Hà Nội) đi từ dưới lên bắt gặp, liền bị bọn chúng khống chế, bắt trói và cướpmột điện thoại Nokia C300, 1 ví da bên trong có 800 ngàn đồng cùng một số giấytờ tùy thân khác.
Sau khi lục hòm công đức lấy được 10 triệu đồng, cả hai đối tượng đã trốnvề quê.
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi gây án, Thuận và Việt đã bị lực lượng côngan thành phố Hạ Long bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn.
Ngoài hành vi cướp tài sản tại chùa Lôi Âm Thượng, quá trình điều tra,Công an thành phố Hạ Long còn làm rõ trước đó, Cao Thế Thuận và Vũ Văn Việtchính là thủ phạm gây ra 3 vụ trộm tiền công đức tại đền Sinh ở huyện ĐôngTriều, chùa Cẩm Thực ở thành phố Uông Bí và đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyệnVĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đang đấu tranh mởrộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan khác./.