Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi “gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Bình.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10/7/2025, tại Quốc lộ 63, đoạn thuộc ấp Bời Lời B, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, nhóm đối tượng gồm: Lê Huỳnh Độ (sinh năm 2001, trú ấp Bời Lời B, xã Vĩnh Bình), Lâm Chí Nghĩa (sinh năm 2000, trú ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa) và Nguyễn Phương Nam (sinh năm 2000, trú ấp Minh Dũng A, xã U Minh Thượng) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Hoàng Minh Đức (sinh năm 2005, trú ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình) gồm các đối tượng: Nguyễn Hoài Tân (sinh năm 2005, trú ấp Bình An, xã Vĩnh Bình), Nguyễn Quốc An Khương (sinh năm 2008, trú ấp Kinh Sáu, xã U Minh Thượng), Nguyễn Trương Trung Tính (sinh năm 2008, trú ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình), Trịnh Văn Khải (sinh năm 2004, trú ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa), Ung Văn Khang (sinh năm 2009, trú ấp Minh Dũng A, xã U Minh Thượng), Nguyễn Thiện Trung (sinh năm 2007, trú ấp Bình An, xã Vĩnh Bình) và Bùi Huỳnh Đức (sinh năm 2009, trú ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa).
Sau đó, nhóm của Lê Huỳnh Độ sử dụng xe môtô, mang theo dao tự chế rượt đuổi nhóm của Hoàng Minh Đức trên Quốc lộ 63; khi đến khu vực kinh 500, Lâm Chí Nghĩa dùng dao tự chế chém Nguyễn Quốc An Khương làm Khương ngã xe, trượt dài trên mặt đường. Thấy nhóm của Đức bỏ chạy, nhóm của Độ quay xe rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi đến khu vực gần bãi rác, nhóm của Lê Huỳnh Độ bị nhóm của Hoàng Minh Đức chạy đến và dùng dao chém lại, hậu quả Hoàng Minh Đức bị thương ở ngón tay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Huỳnh Độ, Lâm Chí Nghĩa, Nguyễn Phương Nam, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Hoài Tân để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Trung, Trịnh Văn Khải, Nguyễn Quốc An Khương, Ung Văn Khang, Bùi Huỳnh Đức, Nguyễn Trương Trung Tính về tội “gây rối trật tự công cộng.”./.