Như vậy, ngoài 35 hành khách đã được giải cứu ngay trong chiều tối 8/2, các lựclượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào khác.
Công tác tìm kiếm nạn nhân đã được gấp rút thực hiện từ tối 8/2 đến trưa 9/2.Điểm cách nơi xảy ra tai nạn hơn 3km xuôi về hạ lưu tuyến kênh chính Bắc hệthống thủy nông Đồng Cam đã được chặn lưới B40 nhằm ngăn những trường hợp nạnnhân bị nước cuốn trôi.
Hệ thống thủy nông Đồng Cam được đóng nước, nhờ đó, mực nước sâu hơn 2m, khi xảyra tai nạn đã xuống còn khoảng 0,6-1m, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìmkiếm.
Trong lòng kênh, nhiều lực lượng cứu nạn, thanh niên dàn hàng ngang dò tìm nạnnhân nhiều lần suốt từ tối qua nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân nào.
Ông Hà Trung Kháng cho biết chỉ còn 2 trường hợp một cụ già và một em bé đangđược tiếp tục theo dõi tại bệnh viện, còn lại 33 hành khách khác đều đã về nhàan toàn.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/2, tại km 15+100 trên tuyến quốc lộ25, đoạn qua thôn Định Thọ, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, xebuýt mang biển kiểm soát 78K-3704 của Doanh nghiệp tư nhân vận tải Cúc Tư đã bịlật nhào xuống kênh chính Bắc của hệ thông thủy nông Đồng Cam. Nhiều người đãđập cửa xe để thoát ra ngoài.
Anh Đỗ Thanh Tùng, 28 tuổi, trú tại thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòađã tham gia giải cứu 4 trong số 6 nạn nhân cuối cùng trong xe, nói: “Khi đi chơiở thành phố Tuy Hòa về, tôi phát hiện xe bị lọt xuống kênh nên đã cùng nhiềungười khác tham gia kéo các nạn nhân ra ngoài, trong đó có 3 người đã bị ngạtnước rất nặng.”
Trong tối 8/2, lái xe Phạm Minh Dũng đã đến trình báo cơ quan công an và chobiết nguyên nhân gây ra tai nạn là do xe bị mất lái khiến anh không điều khiểnđược.
Ngoài số người đã được giải cứu, đến trưa nay các lực lượng chức năng không nhậnđược phản hồi nào từ các hộ gia đình về việc người đi xe buýt chưa được tìm thấyhay trường hợp bị mất tích nào./.