Khuyến khích phát triển ASEAN bền vững thông qua AIPF

Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF) đặt mục tiêu tăng cường hợp tác, kết nối ASEAN và các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đưa ASEAN thành “tâm điểm của tăng trưởng.”
Khuyến khích phát triển ASEAN bền vững thông qua AIPF ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại lễ khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

ASEAN là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới, với thị trường ngày càng tăng và dân số năng suất cao. Do đó, Indonesia khuyến khích phát triển khu vực bền vững thông qua Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF).

Phát biểu tại họp báo trước lễ khai mạc AIPF ngày 4/9, Bộ trưởng Điều phối các Vấn đề Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết Indonesia khuyến khích phát triển khu vực bền vững thông qua AIPF.

AIPF sẽ mời khu vực công, tư nhân và toàn cầu tham gia vào các dự án khác nhau trong khu vực nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng xanh và chuỗi cung ứng linh hoạt, chuyển đổi kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo, cũng như tài chính đổi mới và bền vững.

Nằm ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ASEAN sẵn sàng trở thành trung tâm hoạt động kinh tế trong những thập kỷ tới.

Nền kinh tế ASEAN đã cho thấy kết quả tích cực trong thập kỷ qua, tăng trưởng trung bình từ 4-5%. ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 5 và là nhà xuất khẩu lớn thứ 4 trên thế giới.

Bộ trưởng Airlangga cho biết nền kinh tế ASEAN đạt tốc độ tăng trưởng 5,7% vào năm 2022 nhờ mức tiêu dùng, thương mại và đầu tư trong nước cao.

Năm ngoái, các ngành công nghiệp như điện tử, xe điện và nền kinh tế kỹ thuật số đã có sự gia tăng đầu tư, với tổng dòng vốn FDI tăng 5,5%.

Những năm qua, hợp tác trong ASEAN không chỉ trong khuôn khổ khu vực công mà còn có những nỗ lực hợp tác toàn diện từ khu vực tư nhân trong các chương trình nghị sự và sáng kiến khác nhau của ASEAN.

Trong bối cảnh này và phù hợp với chủ đề ASEAN 2023: “Các vấn đề ASEAN: Trung tâm tăng trưởng,” Indonesia đã tổ chức sự kiện quan trọng AIPF: Triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan từ ngày 5-6/9.

Lễ khai mạc AIPF có sự tham dự của Tổng thống nước Chủ tịch ASEAN Joko Widodo và lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và đối tác, đại diện từ các cơ quan tài chính quốc tế và các tổ chức quốc tế.

[Hội nghị Cấp cao ASEAN: Diễn đàn AIPF biến cạnh tranh thành hợp tác]

AIPF đặt mục tiêu tăng cường hợp tác và kết nối giữa các nước ASEAN và các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đưa ASEAN trở thành “tâm điểm của tăng trưởng.”

Ba vấn đề ưu tiên cùng quan tâm, đó là cơ sở hạ tầng xanh và chuỗi cung ứng linh hoạt, chuyển đổi kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo, tài chính bền vững và đổi mới. 

Trong sự kiện này, các nguyên thủ quốc gia cũng phát biểu và thảo luận tại các cuộc hội thảo các cấp, triển lãm dự án và kết nối kinh doanh.

Khuyến khích phát triển ASEAN bền vững thông qua AIPF ảnh 2Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

AIPF đã mời các nhà lãnh đạo chính phủ và khu vực tư nhân, đại diện từ các tổ chức tài chính quốc tế (IFI) và các tổ chức quốc tế khác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia Erick Thohir, với tư cách là người phụ trách các sự kiện bên lề tại Năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, cho biết AIPF là sáng kiến của Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2023, đóng vai trò là nền tảng cho khu vực công và tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, từ ASEAN và các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thảo luận và tạo ra sự hợp tác kinh doanh toàn diện, hợp tác và cụ thể.

Bộ trưởng Indonesia nhấn mạnh các khu vực ASEAN và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải nắm bắt cơ hội quan trọng này để đoàn kết và vạch ra phương hướng hợp tác và tăng trưởng trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục